Multimedia Đọc Báo in

Bàn giao nhiệm vụ công tác Đảng trong Đảng ủy Quân sự tỉnh

12:15, 01/09/2021

Chiều 31- 8, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tổ chức hội nghị bàn giao công tác Đảng .

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Nguyễn Đình Trung dự và chỉ đạo hội nghị. 

Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Nguyễn Đình Trung phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị đã tiến hành bàn giao nhiệm vụ công tác Đảng giữa Thượng tá Trần Minh Trọng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh với Đại tá Lê Mỹ Danh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trong thời gian Thượng tá Trần Minh Trọng đi học. 

Các đại biểu tham dự hội nghị đã nghe Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh báo cáo nội dung bàn giao về tổ chức, biên chế của tổ chức Đảng và các Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy; chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ Quân sự tỉnh; những kết quả công tác Đảng đã được triển khai thực hiện và những nhiệm vụ cần tập trung lãnh đạo từ nay đến cuối năm.

Các đại biểu thống nhất cao các nội dung bàn giao. Thời gian tới, Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng năm 2021; xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh trong sạch vững mạnh, lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện; tổ chức thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh và tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19.

1
Thượng tá Trần Minh Trọng phát biểu cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của các đồng chí trong Đảng ủy Quân sự tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Nguyễn Đình Trung ghi nhận và đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Đảng ủy Quân sự tỉnh, trực tiếp là Thượng tá Trần Minh Trọng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thời gian qua đã tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương; phát huy tốt vai trò lãnh đạo, điều hành, xây dựng nội bộ đoàn kết thống nhất cao, tích cực đề ra nhiều giải pháp đạt kết quả thiết thực.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn, trong thời gian được Bộ Quốc phòng cử đi đào tạo cấp chiến dịch - chiến lược khóa 11 tại Học viện Quốc phòng năm học 2021- 2022 ,Thượng tá Trần Minh Trọng sẽ không ngừng phấn đấu học tập, rèn luyện, đạt được nhiều kết quả cao và tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Diệm Hùng


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.