Multimedia Đọc Báo in

Tin bão trên Biển Đông (Cơn bão số 5)

16:41, 11/09/2018
Đêm qua (10-9), áp thấp nhiệt đới đã vượt qua khu vực phía Nam đảo Đài Loan và đi vào vùng biển Đông Bắc Biển Đông; sáng nay (11-9), áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão - cơn bão số 5 (tên quốc tế là BARIJAT).
 
Hồi 7 giờ ngày 11-9, vị trí tâm bão ở vào khoảng  20,8 độ Vĩ Bắc; 118,5 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 850 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 80 km tính từ tâm bão.  
 
Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và có khả năng mạnh thêm. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90 km/giờ), giật cấp 11. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 110 km tính từ vùng tâm bão.
 
Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và còn có khả năng mạnh thêm. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 80 km tính từ vùng tâm bão.
 
Ảnh đường đi và vị trí cơn bão số 5.
Ảnh đường đi và vị trí cơn bão số 5.
Tình hình thời tiết trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
 
24 giờ tới: Khu vực tỉnh Đắk Lắk không chịu ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão đới nói trên. Đắk Lắk ở rìa phía nam rãnh thấp qua Trung Bộ, gió mùa Tây Nam tiếp tục có cường độ trung bình - yếu và ảnh hưởng tới thời tiết tỉnh Đắk Lắk.
 
Dự báo: Thời tiết tại tỉnh Đắk Lắk chủ yếu mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và tối có mưa, mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Lượng mưa trong 24 giờ tới phổ biến: 10.0 - 20.0 mm, cá biệt có nơi lớn hơn 20.0 mm. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2 - 3.
                   
Đài KTTV tỉnh Đắk Lắk
 
Dự báo viên: Nguyễn Quốc Hội
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.