Multimedia Đọc Báo in

Tin bão trên biển Đông (Cơn bão số 8 - SAUDEL)

16:10, 21/10/2020

Hồi 13 giờ ngày (21/10), vị trí tâm bão ở khoảng 16,3 độ Vĩ Bắc; 117,7 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 560km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 130km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 22/10, vị trí tâm bão ở khoảng 16,9 độ Vĩ Bắc; 115,6 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 340km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-115km/giờ), giật cấp 13.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km và có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 23/10, vị trí tâm bão ở khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc; 113,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 200km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135km/giờ), giật cấp 14.

TÌNH HÌNH THỜI TIẾT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐĂK LĂK

24 giờ tới tỉnh Đắk Lắk không chịu ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão nói trên. Chịu ảnh hưởng chủ yếu rìa phía nam lưỡi áp cao lạnh lục địa tăng cường.

Thời tiết chủ yếu: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào nhẹ vài nơi.

Lượng mưa phổ biến < 10,0mm.

Đài KTTV tỉnh Đắk Lắk

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.