Multimedia Đọc Báo in

Đại hội Đảng bộ Công an huyện Ea Kar

19:46, 29/05/2020

Trong hai ngày 28 và 29-5, Đảng bộ Công an huyện Ea Kar đã tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ Công an huyện Ea Kar đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo vệ an ninh nội bộ, an ninh kinh tế, văn hóa tư tưởng, bảo vệ an toàn các hoạt động kỷ niệm, các sự kiện chính trị, xã hội và các ngày lễ lớn của địa phương; nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ vững ổn định tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở.

3123
Các đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ Công an huyện Ea Kar

Đảng bộ công an huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm; điều tra làm rõ 433/471 vụ phạm pháp hình sự (đạt tỷ lệ 91,93%, vượt 6,93% so với chỉ tiêu đề ra); triệt phá 13 băng, ổ nhóm với 78 đối tượng tội phạm cướp giật, trộm cắp tài sản; phát hiện, bắt giữ 52 vụ, 82 đối tượng phạm tội ma túy…

Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã kết nạp 38 đảng viên mới (đạt 108% chỉ tiêu nghị quyết); Đảng bộ công an huyện đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

3123
Đoàn Chủ tịch đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công an huyện Ea Kar khóa VIII

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Công an huyện Ea Kar đề ra một số phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu như: tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện những vấn đề phức tạp liên quan đến an ninh, trật tự trên địa bàn, tham mưu giải quyết ổn định ngay tại cơ sở, không để bị động bất ngờ; kiềm chế gia tăng tội phạm, đẩy lùi tệ nạn xã hội; tạo sự chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội; giữ vững danh hiệu Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 80% chi bộ được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; kết nạp 15 - 17 đảng viên mới...

4234
Ban Chấp hành Đảng bộ Công an huyện Ea Kar nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt nhận nhiệm vụ

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 12 đồng chí; Thượng tá Nguyễn Văn Dân, Trưởng Công an huyện Ea Kar tái cử chức danh Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Xuân Thao

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.