Multimedia Đọc Báo in

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Xuân Phú lần thứ VIII

10:31, 13/06/2020

Trong hai ngày 11 và 12-6, Đảng bộ xã Xuân Phú (huyện Ea Kar) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Xuân Phú đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cơ bản đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội khóa VII đề ra.

3123
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Ea Kar Vương Tấn Thành (bên phải) tặng hoa chúc mừng đại hội

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm đạt 10,82% (tăng 0,82% so với nghị quyết); tổng giá trị sản xuất nông nghiệp, thương mại – dịch vụ cuối nhiệm kỳ đạt 484 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người hằng năm đạt 41 triệu đồng. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được nâng cao.

Công tác giảm nghèo được triển khai đồng bộ và hiệu quả, tỷ lệ hộ nghèo của xã hiện còn 4,66%. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay xã Xuân Phú đã đạt 16 tiêu chí, phấn đấu cuối năm 2020 sẽ hoàn thành 19 tiêu chí.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền cũng được Đảng bộ xã đặc biệt quan tâm. Trong 5 năm qua, Đảng bộ xã đã kết nạp được 55 đảng viên mới. Hằng năm qua đánh giá phân loại có trên 80% đảng viên và 60% chi bộ xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

3123
Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Xuân Phú nhiệm kỳ 2020 - 2025

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Xuân Phú đưa ra một số chỉ tiêu chủ yếu: phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt 51 triệu đồng/năm; tổng giá trị sản xuất cuối nhiệm kỳ đạt trên 649 tỷ đồng; tăng trưởng kinh tế hằng năm từ 6,5% trở lên; trên 90% tổ chức đảng và 90% trở lên đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ...

Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa VIII. Đồng chí Võ Đăng Vũ tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 Xuân Thao

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.