Multimedia Đọc Báo in

Đại hội Đảng bộ Trường THPT Trần Nhân Tông (huyện Ea Kar) lần thứ VI

11:53, 07/06/2020

Trong hai ngày 5 và 6-6, Đảng bộ Trường THPT Trần Nhân Tông (xã Ea Đar, huyện Ea Kar) đã tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Trường THPT Trần Nhân Tông đã quan tâm lãnh đạo Ban Giám hiệu nhà trường triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm của từng năm học. 100% cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn. 

432
Đại biểu biểu quyết thông qua chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chất lượng giáo dục được nâng cao, tỷ lệ học sinh khá, giỏi tăng hằng năm, hiện đạt trên 54,5% tổng số học sinh toàn trường.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, việc phổ biến học tập các chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy đảng, chính quyền được triển khai nghiêm túc. 100% cán bộ, đảng viên thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong nhiệm kỳ, đảng bộ đã kết nạp mới 22 đảng viên, vượt chỉ tiêu được giao, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ lên 60 đồng chí.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Trường THPT Trần Nhân Tông tiếp tục triển khai học tập và thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phấn đấu hằng năm đảng bộ xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; tỷ lệ học sinh khá, giỏi đạt trên 63,5%; tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT hằng năm trên 85%; trên 50% số học sinh đỗ đại học, cao đẳng...

3213
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Ea Kar Vương Tấn Thành (thứ 3 từ phải sang) tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Trường THPT Trần Nhân Tông khóa VI

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa VI gồm 7 đồng chí; đồng chí Nguyễn Thị Toán, Hiệu trưởng nhà trường tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Xuân Thao

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.