Multimedia Đọc Báo in

Đảng bộ huyện Ea Súp: 32/32 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tổ chức đại hội

19:37, 16/07/2020
Ngày 16-7, Đảng bộ huyện Ea Súp tổ chức tổng kết công tác đại hội các tổ chức cơ sở đảng nhiệm kỳ 2020 – 2025. 
 
Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 127-KH/TU, ngày 23-8-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức đại hội đảng bộ, chi bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XI, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy Ea Súp đã tập trung chỉ đạo hoàn thành tổ chức đại hội cấp cơ sở theo đúng thời gian kế hoạch đề ra. 
 
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ xã Ea Bung nhiệm kỳ 2020 - 2025
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Ea Bung nhiệm kỳ 2020 - 2025
 
Đến nay, Đảng bộ huyện có 32/32 tổ chức cơ sở đảng tổ chức xong đại hội, trong đó, có 2 đảng bộ được Ban Thường vụ Huyện ủy chọn làm đại hội điểm (Đảng bộ xã Ea Bung tổ chức đại hội điểm; Đảng bộ xã Ea Lê đại hội thí điểm trực tiếp bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, cấp ủy).
 
Đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở đã bám sát quy định, chỉ đạo và hướng dẫn của cấp trên, tổ chức nghiêm túc, trang trọng, phát huy dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, đúng nguyên tắc. Nội dung, chương trình đại hội được bố trí hợp lý, khoa học. Điều hành của đoàn chủ tịch đã bám sát chương trình, trình bày rõ ràng, rành mạch. Điều hành của trưởng ban kiểm phiếu bầu cử theo đúng nguyên tắc, trình tự, thủ tục bầu cử; nhiều đại hội thực hiện việc kiểm phiếu bầu cử bằng máy tính nên đã rút ngắn được thời gian, kết quả kiểm phiếu bầu cử chính xác, khách quan và kịp thời.
 
Ban chấp hành Đảng bộ xã Cư Kbang nhiệm kỳ mới và đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên ra mắt nhận nhiệm vụ
Ban Chấp hành Đảng bộ xã Cư Kbang nhiệm kỳ mới và đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên ra mắt nhận nhiệm vụ
 
Kết quả đại hội các đảng bộ, chi bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã bầu 221 đồng chí vào cấp ủy (đảng ủy 178 đồng chí, chi ủy 43 đồng chí), trong đó tái cử 156 đồng chí, 58 đồng chí được bầu vào Ban Thường vụ, 26 đồng chí được bầu giữ chức Bí thư, 46 đồng chí được bầu giữ chức Phó Bí thư.
 
Trên cơ sở số lượng, cơ cấu được cấp trên phân bổ, đại hội cấp cơ sở đã bầu 203 đại biểu chính thức và 37 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI. 
 
Quỳnh Anh
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.