Multimedia Đọc Báo in

Huyện Lắk: Trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân 3617 có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2

15:28, 15/05/2021

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết, trường hợp F1 trên địa bàn xã Buôn Triết (huyện Lắk) có yếu tố dịch tễ với bệnh nhân (BN) COVID-19 số 3617 ở TP. Đà Nẵng đã có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với SARS-CoV-2.

Đó là trường hợp anh L.C.L. (thôn Buôn Tung 1, xã Buôn Triết), địa chỉ tạm trú tại quận Liên Chiểu (TP. Đà Nẵng), làm nghề đầu bếp.

Ngày 5-5-2021, anh L. có đi nhận lương với BN 3617 tại Nhà hàng Cội Nguồn ở quận Liên Chiểu, ngày 6-5 về phòng không đi đâu, ngày 7-5 đi uống cà phê với BN 3617 tại quán cà phê Vườn Đá cũng quận Liên Chiểu, ngày 8-5 đi xe khách về tại thôn Buôn Tung 1, xã Buôn Triết, huyện Lắk.

Ngày 9-5 anh lên Trạm Y tế xã Buôn Triết khai báo y tế trong tình trạng sức khỏe bình thường và được tư vấn cách ly tại nhà.

Cán bộ Trạm Y tế xã Buôn Triết (huyện Lắk) đo thân nhiệt cho người dân tại hội nghị tiếp xúc cử tri mới tổ chức tại địa bàn xã.
Cán bộ Trạm Y tế xã Buôn Triết (huyện Lắk) đo thân nhiệt cho người dân tại hội nghị tiếp xúc cử tri mới tổ chức tại địa bàn xã.

Lúc 18 giờ 30 ngày 13-5 nhận được thông tin về BN 3617 dương tính với SARS-CoV-2, anh L. khai báo sự việc và được đưa đi cách ly tập trung tại Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên (TP. Buôn Ma Thuột), hiện đã có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với SARS-CoV-2.

Kim Hoàng

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.