Multimedia Đọc Báo in

TP. Buôn Ma Thuột quyết tâm xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu quả

09:36, 21/12/2017
Ngày 20-12, Ban Thường vụ Thành ủy Buôn Ma Thuột đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 15.  Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kdăm, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy chủ trì hội nghị. 
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến vào báo cáo tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ năm 2017, thông qua Nghị quyết nhiệm vụ năm 2018; tổng kết 10 năm thực hiện Kế hoạch số 23-KH/TU, ngày 8-10-2007 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 11-NQ-TW của Bộ Chính trị và Chương trình số 15-CTr/TU của Tỉnh ủy về công tác phụ nữ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; thông qua Chương trình công tác Kiểm tra giám sát năm 2018 và Dự thảo Chương trình làm việc của Thành ủy năm 2018. 
 
th
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kdăm, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Buôn Ma Thuột phát biểu tại hội nghị
Trong năm 2017, Đảng bộ thành phố đã chủ động trong chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội và đã đạt được nhiều kết quả tốt.
 
Tình hình kinh tế của thành phố tiếp tục phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng về tỷ trọng thương mại - dịch vụ. Giá trị sản xuất ước đạt 9.270 tỷ đồng, bằng 101% kế hoạch, tăng 14% so với năm 2016; thương mại - dịch vụ tăng trưởng khá, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 32.920 tỷ đồng, tăng 17,5 % so với năm 2016. Trong năm 2017, nhân dân trên địa bàn thành phố đã đóng góp 15,7 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới; có thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới, vượt kế hoạch đề ra. Tình hình an ninh, chính trị được giữ ổn định, tai nạn giao thông được kiềm giảm.
 
th
Các đại biểu tham dự hội nghị.
 
Việc thực hiện Kế hoạch số 23-KH/TU, ngày 8-10-2007 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 11-NQ-TW của Bộ Chính trị và Chương trình số 15-CTr/TU của Tỉnh ủy về công tác phụ nữ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức hội các cấp quan tâm triển khai. 
 
Công tác quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nữ được chú trọng, tỷ lệ cán bộ nữ tham gia vào cấp ủy, HĐND, UBND, tham gia quản lý lãnh đạo các cơ quan ban ngành đoàn thể các cấp cơ bản đáp ứng yêu cầu. Trong nhiệm kỳ 2016-2021, tỷ lệ nữ đại biểu HĐND thành phố chiếm 22,5%, cấp xã, phường chiếm 25,48%; tỷ lệ nữ là lãnh đạo trưởng, phó các ban, ngành, đoàn thể của thành phố chiếm 24,2%; đảng viên nữ chiếm 39,73% trên tổng số đảng viên toàn Đảng bộ. Nhận thức và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội về bình đẳng giới và vai trò phụ nữ trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ngày càng được nâng cao. 
 
th
Phó Chủ tịch UBND TP. Buôn Ma Thuột Vũ Văn Hưng đóng góp ý kiến tại hội nghị
 
Hội nghị cũng đã bàn bạc, thảo luận và thông qua Dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ năm 2018 nhằm xây dựng TP. Buôn Ma Thuột là đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên. Theo đó, mục tiêu cụ thể năm 2018 là: thu  ngân sách Nhà nước đạt 1.378 tỷ đồng; xây dựng xã Hòa Phú đạt chuẩn nông thôn mới; 95% số hộ dân khu vực nội thành được sử dụng nước sạch, 99% hộ dân ở nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh; giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo từ 0,4% trở lên so với tổng số hộ dân; 85% tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Thành ủy hoàn thành tốt nhiệm vụ… Hội nghị cũng đã thông qua Dự thảo Chương trình công tác Kiểm tra giám sát năm 2018 và Dự thảo Chương trình làm việc của Thành ủy năm 2018.
 
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kdăm biểu dương những kết quả đã đạt được trong năm 2017 của toàn Đảng bộ và nhân dân TP. Buôn Ma Thuột. Đồng chí Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018 là: xây dựng hệ thống chính trị thành phố tinh gọn, hiệu quả, gắn bó và tạo sự hài lòng của nhân dân. Tiếp dục duy trì phát triển kinh tế ổn định, đúng định hướng, cơ cấu; đẩy mạnh phát triển hoạt động thương mại và dịch vụ, công nghiệp, áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến, công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp; nâng cao chất lượng điều hành hoạt động hành chính và trách nhiệm phục vụ nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh, duy trì trật tự an toàn xã hội…
Hồng Chuyên
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.