Multimedia Đọc Báo in

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thăm và làm việc tại tỉnh Đắk Lắk

18:35, 06/12/2018

Chiều 6 - 12, Đoàn công tác của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam do đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương kiêm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam làm Trưởng đoàn đã có chuyến thăm và làm việc tại Đắk Lắk. 

Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Êban Y Phu, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Y Biêr  Niê, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh;  Phạm  Ngọc Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ngành liên quan.

th
Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương kiêm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc. 

Tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Hải Ninh đã thông tin một số kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh trong năm 2018.  

Theo đó, trong năm 2018,  trong 18 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh có 17 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2018 đạt 5.500 tỷ đồng, bằng 117,5%  dự toán Trung ương giao và đạt 110% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 6,3% so với năm 2017.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng, từng bước giảm dần tỷ trọng nông, lâm, thủy sản (từ 42,51% năm 2017 xuống còn 39,9% năm 2018), tăng dần tỷ trọng khu vực dịch vụ (từ 39,29% năm 2017 lên 42,22% năm 2018)…

th
Bí thư Tỉnh ủy Êban Y Phu phát biểu tại buổi làm việc.

Chia vui  với những kết quả đạt được của tỉnh Đắk Lắk trong năm 2018, đồng chí Trần sỹ Thanh nhấn mạnh: Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng với sự chỉ đạo tập trung quyết liệt của Đảng bộ, chính quyền, sự nỗ lực của doanh nghiệp và người dân trên địa bàn, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh đã chuyển biến và đạt kết quả tích cực. 

Hiện nay, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có 2 nhà máy sản xuất phân bón hóa học và các sản phẩm này đã có mặt trên thị trường Đắk Lắk. Đồng chí Trần Sỹ Thanh mong muốn lãnh đạo tỉnh tiếp tục quan tâm tạo đầu ra và chỗ đứng cho các sản phẩm phân bón của Tập đoàn trên thị trường tỉnh.

th
Lãnh đạo tỉnh tiếp nhận số tiền 6 tỷ đồng Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tặng để thực hiện công tác an sinh xã hội tại địa bàn.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Êban Y Phu chân thành cảm ơn tình cảm và sự quan tâm ủng hộ của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đối với tỉnh Đắk Lắk trong suốt thời gian qua. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng mong muốn trong thời gian tới Tập đoàn sẽ tiếp tục quan tâm giúp đỡ địa phương trong phát triển kinh tế, an sinh xã hội, góp phần giúp tỉnh hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2019.

th
Bí thư Tỉnh ủy Êban Y Phu trao tặng quà lưu niệm cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Nhân dịp này Tập đoàn Dầu khí Việt Nam hỗ trợ đã tỉnh Đắk Lắk 1 tỷ đồng cho Chương trình Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019 và 6 tỷ đồng cho việc thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn.
Hồng Chuyên
 
 
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.