Multimedia Đọc Báo in

Đưa đối tượng ra truy tố, xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không có trường hợp oan sai

15:50, 02/11/2012

Sáng 2-11, Đoàn công tác của Ban Pháp chế (HĐND tỉnh) do Phó Trưởng Ban Pháp chế Nguyễn Thị Thu Nguyệt làm Trưởng đoàn đã tiến hành khảo sát công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy giai đoạn 2010-2012 tại Công an TP. Buôn Ma Thuột.

Quang cảnh buổi khảo sát.
Quang cảnh buổi khảo sát.

Hoạt động của tội phạm ma túy (TPMT) trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột diễn ra ngày càng tinh vi, đối tượng phạm tội đa dạng, thuộc nhiều thành phần nhưng chủ yếu vẫn là những người không có nghề nghiệp hoặc nghề nghiệp không ổn định. Thời gian gần đây, ngoài các loại ma túy như hêrôin, cần sa (còn gọi là cây Pu hay Bồ đà) thì trên địa bàn thành phố xuất hiện thêm loại ma túy mới là Methamphetamin (hàng đá) do các đối tượng từ các tỉnh phía bắc, TP. Hồ Chí Minh, Dak Nông… gửi qua đường bưu điện hoặc xe khách chất lượng cao vào TP. Buôn Ma Thuột tiêu thụ. Thủ đoạn hoạt động của chúng thường là chia nhỏ để cất giấu, thay đổi nơi giao, nhận hàng và tổ chức sử dụng ở nhiều điểm, gây khó khăn cho công tác điều tra, xử lý.

Trong 3 năm (từ tháng 1-2010 đến tháng 6-2012), Đội Cảnh sát điều tra TPMT (Công an thành phố) đã khởi tố 110 vụ, bắt 147 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; thu giữ 227 gam hêrôin, 69 xe máy, 132 điện thoại di động, 193 triệu đồng, 9 đô la Mỹ, 2 cân tiểu ly; xử phạt vi phạm hành chính 144 triệu đồng đối với 323 trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy; đưa vào trung tâm cai nghiện bắt buộc 219 đối tượng, cảnh cáo 4 đối tượng; xóa bỏ 27 tụ điểm sử dụng trái phép chất ma túy; phát hiện 3 vụ trồng cây cần sa trái phép tại xã Cư Êbur và phường Tự An. Qua khảo sát, trên địa bàn TP hiện có 525 đối tượng nghiện ma túy sinh sống rải rác ở 21 xã, phường; trong đó có 5 địa bàn trọng điểm thuộc các phường: Tân Tiến, Tân Lập, Tân An, Ea Tam và xã Hòa Phú, 2 địa bàn không có ma túy (xã Hòa Xuân và Cư Êbur) và 14 xã, phường còn lại ít phức tạp về ma túy. Đa số các vụ án, đối tượng bị truy tố, xử lý đều đúng người, đúng tội, không có trường hợp nào bắt oan sai.

Thời gian qua, song song với công tác đấu tranh, triệt phá các băng nhóm TPMT, Công an TP đã chỉ đạo lực lượng chuyên trách, công an các xã, phường khảo sát các tụ điểm buôn bán ma túy, lập danh sách đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy để đưa đi cai nghiện; xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng loại hình kinh doanh nhà hàng, khách sạn, vũ trường, karaoke để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; xây dựng kế hoạch đấu tranh, triệt phá các đường dây, băng nhóm TPMT. Ngoài ra, còn phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức giao lưu, tuyên truyền về tác hại của ma túy; phối hợp với ngành Giáo dục tổ chức cho học sinh thi tìm hiểu pháp luật về phòng chống ma túy, ký cam kết phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội; xây dựng khu dân cư văn hóa không có tội phạm và tệ nạn ma túy…

Kết luận buổi khảo sát, Phó Trưởng Ban Pháp chế (HĐND tỉnh) Nguyễn Thị Thu Nguyệt biểu dương những kết quả đạt được trong công tác đấu tranh, phòng chống TPMT giai đoạn 2010-2012 của Công an TP. Buôn Ma Thuột; đồng thời yêu cầu, thời gian tới thành phố cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng chống ma túy; huy động các cấp, ngành, đoàn thể, cán bộ và nhân dân tham gia tố giác, đấu tranh chống TPMT, giúp đỡ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng; điều tra, khảo sát nắm tình hình, chủ động tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn; triển khai mô hình điểm về cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng, mô hình điểm “phường Thành Nhất không tệ nạn ma túy”, sau đó nhân rộng ra toàn thành phố…

Thế Hùng
 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.