Multimedia Đọc Báo in

Bàn giao công trình thanh niên và tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ

14:36, 13/07/2017

Chiều 12 - 7, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức Lễ bàn giao công trình thanh niên – Sân bóng chuyền cho buôn Ariêng B (xã Ea Răl, huyện Ea H’leo).

Đại diện Đoàn Khối các cơ quan tỉnh bàn giao công trình sân bóng chuyền buôn Ariêng B.

Công trình được khởi công xây dựng đầu tháng 7-2017, với diện tích sử dụng hơn 200 m2, tổng kinh phí hơn 20 triệu đồng; trong đó, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh hỗ trợ 10 triệu đồng, còn lại là sự hỗ trợ của người dân địa phương; huy động thanh niên tình nguyện và cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 66 (Sư đoàn 10, Quân đoàn 3) tham gia ngày công.

Đại diện Huyện Đoàn Ea H'leo tặng bóng, lưới cho buôn Ariêng B.

Đây là công trình hưởng ứng Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2017 và thiết thực chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đoàn Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022.

Công trình sau khi đưa vào sử dụng sẽ góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho đoàn viên, thanh niên và nhân dân trên địa bàn; đồng thời, thông qua đó củng cố hoạt động Đoàn và nâng cao hiệu quả công tác đoàn kết tập hợp thanh niên.

*Tối cùng ngày, tại xã Ea Răl, Ea H'leo, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh và Đoàn Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật đã phối hợp tổ chức Chương trình văn nghệ  với chủ đề “Dấu chân tình nguyện”.

Tiết mục hát - múa "Xinh tươi Việt Nam".

Chương trình nghệ thuật bao gồm nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc, được dàn dựng công phu, với chủ đề: ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, truyền thống cách mạng, ca khúc về mùa hè xanh…

Đêm văn nghệ thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên và chiến sĩ Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 66 (Sư đoàn 10, Quân đoàn 3) theo dõi.

Tại đêm giao lưu văn nghệ còn có một số tiết mục do thanh niên tình nguyện tăng cường về mặt trận Ea H'leo, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 66 (Sư đoàn 10, Quân đoàn 3) và đội cồng chiêng buôn Tùng Kuh (xã Ea Răl, huyện Ea H'leo) tham gia biểu diễn.

Vở kịch "Hãy nói không với rượu, bia " mang đến thông điệp "Mọi người hãy nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật về trật tự an toàn giao thông".

Ngoài ra, Ban tổ chức Chương trình còn lồng ghép nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ đến đông đảo ĐVTN và người dân.

Thế Hùng


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.