Multimedia Đọc Báo in

Bế giảng lớp dạy nghề trồng và chăm sóc cây Hồ tiêu tại xã Ea Phê

14:54, 27/10/2017

Ngày 26-10, tại xã Ea Phê (huyện Krông Pắc), Trung tâm Dạy nghề huyện đã tổ chức bế giảng lớp sơ cấp nghề khóa 54, trồng và chăm sóc cây hồ tiêu cho 35 lao động tại địa phương.

Sau 2 tháng học tập các học viên đã được trang bị những kiến thức: điều kiện đất đai và yêu cầu sinh thái của cây tiêu; kỹ thuật sản xuất cây tiêu giống từ luống giâm hom và từ bầu đất; kỹ thuật chọn giống, chuẩn bị đất trồng và trồng tiêu ra vườn sản xuất; kỹ thuật trồng, chăm sóc và thu hoạch cây hồ tiêu; cách nhận biết các triệu chứng và phương pháp phòng, chữa một số bệnh thường gặp trên cây hồ tiêu; ưu, nhược điểm của các loại trụ trồng tiêu …

Các học viên nhận chứng chỉ sơ cấp nghề. Ảnh: Lê Tin

Bên cạnh đó các học viên còn được tham quan, học tập thực tế tại các vườn hồ tiêu mẫu trên địa bàn huyện để tiếp thu kinh nghiệm sản xuất.

Kết thúc khóa học, 100% học viên được cấp chứng chỉ sơ cấp nghề.


Đăng Triều
 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.