Multimedia Đọc Báo in

Đại hội đại biểu Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh lần thứ III

16:39, 28/12/2017
Trong 2 ngày (27 và 28-12), Hội Cựu Thanh niên xung phong (TNXP) tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
 
Các đại biểu tham đại hội
Các đại biểu tham dự đại hội
 
Tham dự đại hội có Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam Cù Văn Phiên; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Vĩnh Cảnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh. 
 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn phát biểu tại đại hội
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn phát biểu tại đại hội
 
Toàn tỉnh hiện có hơn 7.000 cựu TNXP, trong đó có hơn 4.400 hội viên tham gia sinh hoạt tại các tổ chức Hội các cấp trong tỉnh. Trong nhiệm kỳ qua, Hội Cựu TNXP các cấp đã làm tốt vai trò nhân chứng lịch sử, phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước giải quyết chế độ chính sách đối với TNXP; thường xuyên quan tâm đẩy mạnh các hoạt động nghĩa tình đồng đội, đền ơn đáp nghĩa. Từ nguồn quỹ “Nghĩa tình đồng đội”, Hội đã xây mới 91 căn nhà, sửa chữa 6 căn nhà Tình nghĩa tặng cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí trên 4,2 tỷ đồng. Cùng với đó, Hội đã vận động lập được 232 sổ tiết kiệm, trao trên 4.200 suất quà tặng gia đình cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn...
 

Tỉnh ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ Việt Nam tỉnh tặng đại hội bức trướng với nội dung “Đoàn kết, phát huy truyền thống anh hùng vì nghĩa tình đồng đội, vì sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ”

 
Nhiệm kỳ 2016 – 2021, Hội Cựu TNXP tỉnh sẽ tiếp tục củng cố, xây dựng Hội vững mạnh, làm tốt vai trò nhân chứng lịch sử giúp chính quyền giải quyết dứt điểm những tồn đọng chính sách đối với cựu TNXP; phấn đấu xây dựng mới 60 căn nhà trở lên tặng hội viên khó khăn; thu hút 90% cựu TNXP trở lên vào tổ chức hội; hằng năm có trên 80% tổ chức Hội cơ sở đạt tiêu chuẩn vững mạnh...
 
Ban Chấp hành Hội Cựu TNXP tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh chúc mừng Ban Chấp hành Hội Cựu TNXP tỉnh khóa III

 
Phát biểu tại đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những thành tích mà các cấp Hội đã đạt được, đồng thời đề nghị cần mạnh dạn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Cựu TNXP tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021 đạt kết quả cao nhất; tiếp tục triển khai sâu rộng cuộc vận động “Cựu TNXP nêu gương sáng làm theo lời dạy và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; đẩy mạnh hoạt động nghĩa tình đồng đội… 
 
Đại hội đã hiệp thương biểu quyết bầu Ban Chấp hành Hội Cựu TNXP tỉnh khóa III gồm 23 người, trong đó bà Nguyễn Thị Tác được bầu làm Chủ tịch Hội.
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh trao Bằng khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hôi, nhiệm kỳ 2012 - 2016
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh trao Bằng khen của UBND tỉnh tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hôi, nhiệm kỳ 2011 - 2016
 
Nhân dịp này, Trung ương Hội Cựu TNXP đã tặng Bằng khen cho 3 cá nhân; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 7 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội nhiệm kỳ 2011 – 2016…
 
Quỳnh Anh
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.