Multimedia Đọc Báo in

Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác phòng, chống AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm năm 2017

06:06, 09/12/2017

Sáng 8-12, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc  tổng kết công tác phòng, chống AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm năm 2017 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 dưới sự chủ trì Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk có Phó Chủ tịch UBND tỉnh H’Yim Kđoh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành hữu quan.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu tại Hội nghị.
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chủ trì tại Hội nghị.

Theo báo cáo tại Hội nghị, ước tính đến hết năm 2017, cả nước phát hiện mới khoảng 9.800 trường hợp nhiễm HIV, 1.800 người nhiễm HIV tử vong. So với năm 2016, giảm 1,1% số người nhiễm mới và giảm 15% số người tử vong. Số người nhiễm HIV còn sống là trên 208.000 người. Hiện có khoảng 122.000 người nhiễm HIV được điều trị thuốc ARV và sẽ đạt 124.000 người vào cuối năm 2017.

Trong năm, lực lượng chức năng đã phát hiện, điều tra bắt giữ 22.346 vụ, 34.494 đối tượng về ma túy; thu giữ 906,7 kg heroin, 856,9 kg và 979.487 viên ma túy tổng hợp. Hiện cả nước có 222.582 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, tăng 11.831 người so với năm 2016, trong đó số người phát hiện mới chủ yếu sử dụng ma túy tổng hợp và các chất hướng thần.

Chương trình điều trị thay thế các chất gây nghiện bằng Methadone được triển khai ở cả 63 tỉnh, thành phố với 294 cơ sở, 52.818 bệnh nhân.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk.
Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk.

Tại Đắk Lắk, tính đến ngày 22-11-2017 có 2.181 trường hợp nhiễm HIV, tăng 44 trường hợp so với năm 2016; 162/184 xã, phường, thị trấn và 15/15 huyện, thị xã, thành phố có người nhiễm HIV. Toàn tỉnh có 1.528 người nghiện có hồ sơ quản lý, tăng 195 người so với năm 2016, người nghiện ma túy có độ tuổi từ 18 đến dưới 30 tuổi chiếm trên 53%; tội phạm, tệ nạn về ma túy đang tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ổn về an ninh trật tự, an toàn xã hội; tệ nạn mua bán người ở độ tuổi vị thành niên, người dân tộc thiểu số đã và đang diễn ra tại 6/15 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Trong năm, các lực lượng chức năng đã triệt xóa 20 tụ điểm hoạt động mại dâm; 11 nạn nhân bị mua bán được giải cứu, hoà nhập cộng đồng…

Tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam và lãnh đạo các bộ, ngành liên quan đã cùng bấm nút khai trương Hệ thống quản lý thông tin điều trị Methadone, đảm bảo người nghiện ma túy được điều trị bằng Methadone khi di chuyển đến đâu cũng được điều trị liên tục. Sau khi đưa vào sử dụng Hệ thống này, dự kiến đến tháng 6-2018, việc quản lý người nghiện ma túy điều trị Methadone sẽ được tin học hóa hoàn toàn.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cho rằng các địa phương đã chỉ đạo và thực hiện quyết liệt, đồng bộ hơn công tác phòng chống HIV/AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm trong năm 2017. Nhờ đó, số người nhiễm mới HIV, chuyển sang AIDS và số ca tử vong do HIV/AIDS liên tiếp giảm trong 9 năm qua. Các lực lượng chức năng đã điều tra, triệt phá được nhiều vụ vận chuyển, sản xuất ma tuý số lượng lớn; cai nghiện đã chuyển biến tốt; hoạt động mại dâm vẫn tồn tại nhưng đã bớt công khai, thách thức dư luận. Qua đó, Phó Thủ tướng đề nghị các ngành, các cấp tiếp tục quan tâm, đầu tư cho công tác phòng, chống HIV/AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm…

Kim Oanh


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.