Multimedia Đọc Báo in

Phát hiện một cá thể voi con chết dưới suối

15:12, 18/12/2017
Chiều 17-12, trong quá trình tuần tra biên giới, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê đã phát hiện xác của một cá thể voi con đang phân hủy ở dưới suối thuộc Tiểu khu 223 (xã Ia R’vê, huyện Ea Súp).
 
Chú voi con bị chết là voi đực, khoảng 1 năm tuổi, chiều dài khoảng 1,8 m, có trọng lượng chừng 2 tạ. Đại diện đơn vị cho biết, vào mùa này, đàn voi rừng thường kéo bầy về khu vực này kiếm ăn và uống nước. Vì đoạn suối này khá sâu nên có thể voi con bị chết do rơi xuống.
 

Xác voi con được phát hiện tại Tiểu khu 223, xã Ia R'vê

 
Hiện xác voi con đã được giao cho UBND xã Ia R’vê tiến hành tiêu hủy để bảo đảm vệ sinh môi trường.
 
Trước đó, tháng 3-2016, trong khi đi làm rẫy, một số người dân phát hiện một chú voi con bị chết trong một đầm lầy ở ven hồ Ea Súp Thượng, thuộc lâm phần Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Chư M’lanh (huyện Ea Súp). Nguyên nhân có thể do trong lúc xuống hồ uống nước cá thể voi này bị mắc lầy không lên được dẫn đến kiệt sức và đuối nước.
 
Chí Dũng

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.