Multimedia Đọc Báo in

Tuyên dương chiến sĩ quân hàm xanh "Nâng bước em đến trường"

16:42, 30/12/2017
Chiều 29-12, Sở GD-ĐT phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2012-2017 và tuyên dương chiến sĩ quân hàm xanh nâng bước em đến trường.
 
Ngày 11-1-2012, Sở GD-ĐT và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã phối hợp xây dựng, ký kết Chương trình số 42/CTr-SGDĐT-BCHBP về đẩy mạnh công tác chống mù chữ, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và phát triển trung tâm học tập cộng đồng khu vực biên giới giai đoạn 2012-2015 và những năm tiếp theo.
 
Qua 5 năm triển khai thực hiện, hai bên đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các tổ chức, đoàn thể trên địa bàn thực hiện tốt công tác điều tra, huy động các đối tượng ra lớp, mở 4 lớp học xóa mù chữ với gần 100 học viên; vận động được 156 học sinh từ tiểu học đến THCS ra lớp; hệ thống trường, lớp, cơ sở hạ tầng, trung tâm học tập cộng đồng ở các xã biên giới luôn được đầu tư xây dựng, củng cố và hoạt động có hiệu quả.
 
Khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc
Sở GD-ĐT khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xóa mù chữ vùng biên giới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2012-2017.
 
Bên cạnh đó, BĐBP tỉnh phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng, bàn giao 2 phòng học cho các thôn, buôn biên giới; làm mới sân và sửa chữa 1 trường học, xây dựng 1 nhà văn hóa cộng đồng tại buôn Đrang Phốk (xã Krông Na, huyện Buôn Đôn) và một số công trình dân sinh khác với tổng trị giá gần 2,3 tỷ đồng; tổ chức 107 lớp học tại các trung tâm học tập cộng đồng với khoảng 9.500 lượt người tham gia nhằm phổ biến các các kiến thức về chăn nuôi, trồng trọt, bảo vệ và phát triển rừng, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh… Đặc biệt, thực hiện Chương trình “Nâng bước em tới trường”, cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh đang nhận đỡ đầu 40 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mồ côi cha mẹ, không nơi nương tựa với mức hỗ trợ 500.000 đồng/em/tháng. 
 
Đại diện lãnh đạo Sở GD-ĐT và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh ký kết chương trình phối hợp.
Đại diện lãnh đạo Sở GD-ĐT và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh ký kết chương trình phối hợp.

Nhằm phát huy những kết quả đã đạt được, tại Hội nghị Sở GD-ĐT và  Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã ký kết Chương trình phối hợp trong thời gian tới với những nội dung cơ bản như: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho đồng bào các dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân trong thực hiện chủ trương của Đảng về xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học, THCS, nâng cao dân trí, cải thiện đời sống của nhân dân; đa dạng hóa các hình thức hoạt động, mở rộng hình thức học tập; duy trì, củng cố, giữ vững sự ổn định, không ngừng đẩy mạnh, nâng cao chất lượng gi áo dục…

Nhân dịp này, Sở GD-ĐT đã  tặng Giấy khen cho 2 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xóa mù chữ vùng biên giới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2012-2017.
 
Lan Anh

Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.