Multimedia Đọc Báo in

91.200 hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp

17:49, 03/01/2018

Chiều 3-1, Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 11 khóa VIII, nhiệm kỳ 2013-2018 nhằm tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2017, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

Các đại biểu tham gia hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị

Năm 2017, công tác Hội và phong trào nông dân đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Trong số hơn 179.000 hộ đăng ký danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, có 91.200 hộ đạt tiêu chuẩn, chiếm 51%. Các chi hội, hộ sản xuất kinh doanh giỏi đã hỗ trợ tiền vốn hơn 2,1 tỷ đồng, 1.842 con giống, 45.450 cây giống các loại, 290 tấn phân bón để giúp đỡ 1.616 hộ hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn.

Công tác xây dựng mô hình điểm phát triển kinh tế - xã hội thông qua nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân gắn với hoạt động xây dựng tổ hội, các hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân tiếp tục được đẩy mạnh. Các cơ sở hội đã chủ động xây dựng 24 mô hình hợp tác sản xuất và 3 hợp tác xã nông nghiệp...

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Văn Tư
Đại diện Hội Nông dân tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc

Năm 2018, Hội Nông dân tỉnh tiếp tục đẩy mạnh xây dựng tổ chức hội, phấn đấu kết nạp thêm 8.000 hội viên mới; vận động trên 60% hộ gia đình hội viên, nông dân đăng ký nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; 100% cơ sở hội hướng dẫn, giúp đỡ xây dựng được mô hình kinh tế tập thể có hiệu quả; mỗi cơ sở hội có ít nhất 1 mô hình hội nông dân tham gia bảo vệ môi trường.

Nhân dịp này, Hội Nông dân tỉnh tặng Bằng khen cho 3 đơn vị dẫn đầu cụm thi đua, 15 tập thể và 19 cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2017.


Vân Anh

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.