Multimedia Đọc Báo in

Hỗ trợ gần 400 triệu đồng thực hiện các hoạt động an sinh xã hội

20:46, 24/01/2018
Chiều 24-1, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào doanh nhân trẻ tỉnh năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. 
 
Tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà; đại diện Tỉnh Đoàn, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; lãnh đạo các địa phương và hội viên Hội Doanh nhân trẻ tỉnh. 
 
Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị
 
Năm 2017, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh đã triển khai nhiều chương trình thiết thực hướng đến bồi dưỡng kỹ năng cho thành viên như: đào tạo dành cho lãnh đạo với chủ đề “Tư duy đột phá tạo bước thành công và chiến lược phát triển doanh nghiệp”; khóa đào tạo tiếng Anh giao tiếp dành cho lãnh đạo doanh nghiệp; tập huấn “6 bước xây dựng doanh nghiệp thành công và những lưu ý khi thanh tra thuế”…
 
Ngoài ra, Hội còn quan tâm đến tạo kênh kết nối chính quyền và hội viên thông qua việc tổ chức chương trình “Cà phê doanh nhân” vào sáng thứ ba, thứ năm hằng tuần. Qua đó, tạo điều kiện để hội viên chia sẻ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh với chính quyền. Trong năm, 15/48 doanh nghiệp hội viên đạt doanh thu 1.242 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước hơn 22 tỷ đồng và giải quyết việc làm cho 1.907 lao động trong và ngoài tỉnh. 
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà phát biểu tại hội nghị
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà phát biểu tại hội nghị
 
Ngoài đẩy mạnh các hoạt động nhằm tăng cường hiệu quả sản xuất, kinh doanh, trong năm qua, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh cũng thực hiện nhiều hoạt động xã hội từ thiện như: thăm hỏi và tặng quà các hộ gia đình bị thiệt hại do cơn bão số 12 tại các huyện Krông Bông, Ea Kar, M’Đrắk; tổ chức chương trình “Xuân tình nguyện vui Tết cùng người nghèo 2017”; xây dựng 4 nhà Nhân ái cho các gia đình có công với cách mạng, có hoàn cảnh khó khăn; tặng gần 600 suất quà ho các em học sinh nghèo vượt khó, gia đình có hoàn cảnh khó khăn… với tổng trị giá 397 triệu đồng.
 
Năm 2018, Hội đề ra nhiệm vụ phát triển hội viên mới gắn với việc nâng cao chất lượng hội viên; tổ chức chương trình “Xuân nhân ái 2018”, tặng 100 suất quà; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại và kết nối giao thương, hỗ trợ tư vấn chính sách cho hội viên; tổ chức hoạt động giao lưu văn hóa; đồng hành hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào nghèo gặp thiên tai, đồng bào vùng khó khăn... 
 
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà ghi nhận và biểu dương sự đóng góp tích cực của Hội Doanh nhân trẻ đối với sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà trong năm qua. Đồng thời, đề nghị trong năm 2018, Hội cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động gắn liền với phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; phát huy vai trò của Hội trong gắn kết doanh nghiệp hội viên, tạo ra khối đoàn kết nhằm đáp ứng cơ hội, chiến lược phát triển kinh tế.
 
Các cá nhân xuất sắc nhận Bằng khen của Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam
Các cá nhân xuất sắc nhận Bằng khen của Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam
 
Nhân dịp này, Trung ương Hội LHTN Việt Nam tặng Bằng khen cho 1 cá nhân; Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tặng Bằng khen 5 cá nhân có thành tích xuất săc trong công tác Hội và phong trào doanh nhân năm 2017; Hội Doanh nhân trẻ tỉnh trao Giấy công nhận cho 12 hội viên mới. 
 
Vân Anh
 
 
 
 
 
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.