Multimedia Đọc Báo in

Hội Chữ thập đỏ huyện Krông Pắc: Hơn 8,1 tỷ đồng triển khai các hoạt động nhân đạo, từ thiện

15:33, 12/01/2018
Ngày 12-1, Hội Chữ thập đỏ huyện Krông Pắc đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.
 
Trong năm qua, Hội Chữ thập đỏ huyện tích cực, chủ động, kêu gọi các doanh nghiệp, cá nhân, các tổ chức chính trị - xã hội ủng hộ kinh phí triển khai hoạt động nhân đạo từ thiện trên địa bàn.
 

Các đại biểu dự hội nghị.

Kết quả, trong năm đã vận động được hơn 8,1 tỷ đồng để tặng trên 1.4000 suất quà cho người nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật; xây 7 nhà Tình thương tặng các gia đình chính sách; hỗ trợ nhiều cây, con giống cho các hộ nghèo, giúp bà con có điều kiện phát triển sản xuất, chăn nuôi, cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập…

Bên cạnh đó, Hội Chữ thập đỏ huyện còn duy trì, nhân rộng các mô hình giúp người nghèo hiệu quả, ý nghĩa như: “Hũ gạo tình thương”, “Bếp ăn tình thương”, “Nuôi heo đất”, “Thùng tình thương”...

Hội Chữ thập đỏ nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh.

Ngoài ra, Hội còn vận động và tổ chức được 4 đợt hiến máu tình nguyện tại địa phương, thu được 1.193 đơn vị máu.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018, Hội Chữ thập đỏ huyện tiếp tục huy động mọi nguồn lực trong xã hội, phấn đấu vận động được 5 tỷ đồng trở lên để tổ chức các hoạt động nhân đạo, từ thiện...

Các cá nhân nhận Kỷ niệm chương của Trung ương Hội Chữ thập đỏ.

Nhân dịp này, 22 cá nhân được Trung ương Hội Chữ thập đỏ tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp nhân đạo; Hội Chữ thập đỏ huyện được UBND tỉnh tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua; 4 tập thể và 6 cá nhân được Hội Chữ thập đỏ tỉnh tặng Giấy khen vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017.

 
Đăng Triều
 
 
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.