Multimedia Đọc Báo in

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống tội phạm và chống buôn lậu, gian lận thương mại

16:13, 29/01/2018

Sáng 29-1, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm của Chính phủ (Ban Chỉ đạo 138/CP) và Ban Chỉ đạo Phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại Quốc gia (Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP, 389 Quốc gia Trương Hòa Bình chủ trì hội nghị. Tham dự tại điểm cầu Đắk Lắk có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Giang Gry Niê Knơng, cùng các thành viên Ban Chỉ đạo 138 và 389 của tỉnh.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk
Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk.

Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2017, Ban Chỉ đạo 138, 389 ở Trung ương và các địa phương đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho Đảng, Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo quyết liệt, thực hiện đồng bộ các giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm. Các ngành chức năng đã điều tra, khám phá 42.477 vụ phạm pháp hình sự, bắt, xử lý 83.475 đối tượng, triệt phá 2.450 băng nhóm tội phạm; bắt, vận động đầu thú, thanh loại 6.002 đối tượng truy nã; đã phát hiện 17.159 vụ phạm tội về kinh tế; 3.945 vụ buôn lậu; 944 vụ phạm tội sử dụng công nghệ cao; 19.403 vụ vi phạm pháp luật về môi trường… Công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội được tăng cường và hiệu quả hơn, nhờ vậy, tình hình trật tự, an toàn xã hội năm 2017 có những chuyển biến tích cực, tội phạm hình sự giảm 3,02%; tỷ lệ điều tra, phá án hình sự đạt trên 80%; hầu hết các vụ nghiêm trọng đều được khẩn trương điều tra làm rõ, đã khởi tố, điều tra đưa ra xét xử một số vụ án tham nhũng, kinh tế đặc biệt nghiêm trọng...

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị đã nghe các bộ, ngành, địa phương phân tích, làm rõ những hạn chế, tồn tại như: tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội vẫn diễn ra phức tạp; hệ thống quy định của pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội còn nhiều bất cập; quản lý Nhà nước trên một số lĩnh vực còn nhiều sơ hở…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trương Hòa Bình ghi nhận và biểu dương sự cố gắng của các cấp, ngành, địa phương trong công tác phòng, chống tội phạm thời gian qua. Đồng thời lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018: Tiếp tục tham mưu đẩy mạnh việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự xã hội; đẩy mạnh công tác truyền thông trên phương tiện thông tin đại chúng và truyền thông tại cộng đồng; tăng cường hiệu quả quản lý Nhà nước về an ninh trật tự; mở rộng hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là hợp tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm có yếu tố nước ngoài và tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm về môi trường; phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi sản xuất, kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả, kém chất lượng; các cấp uỷ, chính quyền lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc chủ trương tinh gọn bộ máy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6, khoá XII của Đảng, bảo đảm bộ máy hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, xác định rõ trách nhiệm của từng cấp, ngành, đơn vị, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu; tăng cường tuần tra, kiểm soát, thực hiện tốt nhiệm vụ tấn công, trấn áp tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018; bảo đảm trật tự an toàn xã hội và cuộc sống bình yên cho người dân…

Lê Hương


 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.