Multimedia Đọc Báo in

Hội Người cao tuổi tỉnh tổng kết công tác năm 2017

15:17, 12/01/2018

Sáng 12-1, Hội Người cao tuổi tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

a
Đại biểu tham dự hội nghị

Hội Người cao tuổi tỉnh hiện có trên 125.000 hội viên (chiếm tỷ lệ 98%); trong đó có 312 cụ từ 100 tuổi trở lên. Trong năm, Hội đã làm tốt công tác chăm sóc, chúc thọ, mừng thọ cho gần 12.500 người cao tuổi với tổng kinh phí trên 2,3 tỷ đồng; phối hợp giải quyết chế độ trợ cấp xã hội hằng tháng cho gần 23.000 cụ từ 80 tuổi trở lên và trợ cấp xã hội cho trên 8.000 cụ từ 60 – 80 tuổi; xóa 78 nhà tạm bợ, dột nát có người cao tuổi đang sinh sống với tổng kinh phí trên 2,6 tỷ đồng; triển khai thực hiện khám mắt cho trên 21.000 lượt cụ…

Bên cạnh đó, toàn tỉnh đã có 91/184 xã, phường, thị trấn thành lập Quỹ chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi với tổng số tiền gần 1,6 tỷ đồng; có trên 9.600 cụ trực tiếp tham gia lao động sản xuất với 565 cụ làm chủ và gần 7.000 cụ làm kinh tế giỏi…

a
Đại biểu trao đổi, thảo luận tại hội nghị

Năm 2018, Hội tập trung thực hiện các nhiệm vụ: tổ chức hội nghị người cao tuổi làm kinh tế giỏi; đẩy mạnh xã hội hóa huy động nguồn lực, thực hiện tốt công tác chăm sóc đời sống vật chất và tinh thần cho người cao tuổi; động viên người cao tuổi tham gia các hoạt động xã hội, đóng góp tích cực vào việc giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…

a
Các tập thể có thành tích xuất sắc nhận Bằng khen của UBND tỉnh

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 7 tập thể và 7 cá nhân, Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh tặng Giấy khen cho 5 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội năm 2017.

Thúy Hồng


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.