Multimedia Đọc Báo in

Tích cực đóng góp vào sự nghiệp giáo dục ở địa phương

21:41, 26/01/2018

Sáng 26-1, Hội Cựu giáo chức tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành khóa III, nhiệm kỳ 2015-2020 và tổng kết công tác Hội năm 2017. Chủ tịch Hội Cựu giáo chức tỉnh Hà Ngọc Đào chủ trì hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Hội Cựu giáo chức tỉnh hiện có 122 hội cơ sở (tăng 2 cơ sở so với năm 2016) với tổng số 3.449 hội viên (chiếm 83% tổng số công chức, viên chức, nhân viên giáo dục đã nghỉ hưu). Trong năm 2017, các hội cơ sở đã tổ chức 640 lượt thăm hỏi hội viên ốm đau, khó khăn với trị giá 135 triệu đồng; hỗ trợ hơn 400 triệu đồng giúp 127 gia đình hội viên phát triển kinh tế; hỗ trợ 143 học sinh, giáo viên có hoàn cảnh khó khăn với số tiền gần 33 triệu đồng; vận động 89 học sinh bỏ học trở lại trường…

Trong năm 2018, Hội Cựu giáo chức tỉnh đề ra một số nhiệm vụ chủ yếu như: Vận động các cựu giáo chức tham gia sinh hoạt hội, phát triển thêm hội cơ sở; đẩy mạnh hoạt động của các hội cơ sở, nhất là hỗ trợ hội viên còn khó khăn; tích cực đóng góp vào sự nghiệp giáo dục ở địa phương; phát huy vai trò của nhà giáo trong các hoạt động xã hội; động viên hội viên tham gia quản lý, giảng dạy tại các Trung tâm học tập cộng đồng…

Các tập thể vinh dự được nhận Giấy khen của Hội Cựu giáo chức tỉnh.
Các tập thể vinh dự được nhận Giấy khen của Hội Cựu giáo chức tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Cựu giáo chưc tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2015-2020.

Nhân dịp này, Hội Cựu giáo chức tỉnh đã trao Giấy khen tặng 6 tập thể và 12 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội năm 2017.

Duy Tiến


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.