Multimedia Đọc Báo in

Trung tâm Khuyến nông tỉnh kỷ niệm 25 năm thành lập

18:33, 20/01/2018
Sáng 20-1, Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã tổ chức Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập (20-1-1993 - 20-1-2018). 
 
Trung tâm Khuyến nông tỉnh được thành lập theo Quyết định số 56/QĐ-UB, ngày 20-1-1993 của UBND tỉnh Đắk Lắk. Từ 5 cán bộ trong những ngày đầu thành lập, đến nay đã hình thành hệ thống khuyến nông gồm: Trung tâm Khuyến nông tỉnh (31 cán bộ); 15 Trạm Khuyến nông cấp huyện (78 cán bộ); mạng lưới khuyến nông viên cấp xã (208 người); cộng tác viên khuyến nông thôn, buôn (2.113 người). 
 
Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm
Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm
 
Trong 25 năm hoạt động, ngành Khuyến nông đã tổ chức hơn 9.920 lớp tập huấn cho 367.843 lượt nông dân tham gia (trong đó vùng khó khăn chiếm 40% tổng số nông dân tham gia); 3.645 cuộc hội thảo cho 121.610 lượt nông dân tham gia (vùng khó khăn chiếm 68%); triển khai 37 chương trình khuyến nông với hơn 14.620 điểm trình diễn, hơn 50.330 nông dân tham gia (số mô hình vùng khó khăn chiếm gần 70% tổng số điểm trình diễn)... Nhờ đó, sản lượng lương thực của tỉnh đạt mốc 1 triệu tấn vào năm 2011 và duy trì trên dưới 1,2 triệu tấn trong nhiều năm qua, góp phần bảo đảm an ninh lương thực cho khu vực Tây Nguyên...
 
Lãnh đạo Trung tâm Khuyến nông tỉnh nhận Cờ thi đua do Tỉnh Ủy trao tặng
Lãnh đạo Trung tâm Khuyến nông tỉnh nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh trao tặng
 
Phát huy những thành quả đã đạt được, thời gian tới Trung tâm Khuyến nông tiếp tục đẩy mạnh việc hiện đại hóa hoạt động truyền thông trong công tác khuyến nông; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ khuyến nông các cấp; chủ động mở rộng quan hệ hợp tác, phối hợp với  các Viện, trường để đẩy mạnh công tác xã hội hóa hoạt động khuyến nông...
 
Ông Ngô Nhân, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh nhận Bằng khen của Tỉnh ủy trao tặng
Ông Ngô Nhân, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh nhận Bằng khen của Tỉnh ủy trao tặng
 
Nhân dịp này, Tỉnh ủy đã tặng Bằng khen cho đơn vị vì đã có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; UBND tỉnh tặng Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2017.
Thanh Hường 
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.