Multimedia Đọc Báo in

Ra mắt Chi hội Hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản

16:05, 06/02/2018
Sáng 6-2, Hội Hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản tỉnh tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Chi hội Hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản tại Công ty TNHH Tư vấn du học học hợp tác quốc tế Tây Nguyên.
 
Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tỉnh Mai Hoa Niê Kđăm tặng hoa cho Ban Chấp hành Chi hội.
Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tỉnh Mai Hoa Niê Kđăm tặng hoa Ban Chấp hành Chi hội.
 
Chi hội Hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản Công ty TNHH Tư vấn du học hợp tác quốc tế Tây Nguyên là tổ chức cơ sở Hội trực thuộc Hội Hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản tỉnh, có 15 hội viên. Với nhiệm vụ của mình, Chi hội sẽ tích cực tổ chức các hình thức tuyên truyền, giáo dục về truyền thống đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân hai nước Nhật Bản và Việt Nam nói chung, tỉnh Đắk Lắk nói riêng; vận động hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương đối ngoại của Đảng. Đồng thời xây dựng các chương trình và khuyến khích các hoạt động giao lưu về văn nghệ dân gian mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc của hai nước; tích cực tư vấn, tuyên truyền, phát triển hội viên, vận động hội viên tham gia chương trình du học Nhật Bản...
 
Trao thẻ hội viên cho hội viên Chi hội.
Trao thẻ hội viên cho các hội viên trong Chi hội.
 
Được biết, đây là Chi hội Hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản thứ tư được thành lập trên địa bàn tỉnh.
 
Lan Anh
 
 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.