Multimedia Đọc Báo in

Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Krông Ana kết nghĩa với buôn Tuôr B

17:19, 07/02/2018
Ngày 6-2, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Krông Ana đã tổ chức kết nghĩa với buôn Tuôr B, xã Đray Sáp.
 
Cùng tham gia lễ ký kết còn có Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Ban tự quản thôn Đồng Tâm, xã Đray Sáp. 
 
Buôn Tuôr B có 167 hộ, trong đó có 137 hộ dân tộc Êđê. Theo nội dung ký kết, các đơn vị kết nghĩa có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương triển khai công tác vận động quần chúng, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đồng bào chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; kịp thời phát hiện, đề xuất với cấp ủy, chính quyền xử lý, giải quyết những vấn đề phát sinh, phức tạp ở cơ sở; vận động bà con tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, nâng cao cảnh giác, kiên quyết không nghe theo kẻ xấu và bọn phản động, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.
 
Ngoài ra, trong khả năng của mình, các đơn vị kết nghĩa sẽ có những hỗ trợ về vật chất, hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi giúp đồng bào buôn Tuôr B phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.
 

Các đơn vị kết nghĩa ký biên bản kết nghĩa.

 
Đây là các đơn vị kết nghĩa với buôn Tuôr B sau Thanh tra tỉnh và Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk.
 
Đăng Triều
 
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.