Multimedia Đọc Báo in

Báo Đắk Lắk tham gia chương trình "Về nguồn" tại Phú Thọ

09:55, 27/03/2018
Ngày 26-3, các báo Đảng 4 tỉnh khu vực miền Trung – Tây Nguyên (Đắk Lắk, Gia Lai, Quảng Trị,  Thừa Thiên Huế) tham gia chương trình “Về nguồn” tại tỉnh Phú Thọ, do Báo Phú Thọ tổ chức.
 
Các đại biểu dâng hương tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng
Các đại biểu dâng hương tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng
 
Chương trình diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa như: dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Đền Hạ, Đền Trung, Đền Thượng, Lăng Hùng Vương và Đền Giếng; thắp hương tưởng niệm, tri ân công đức Quốc Tổ Lạc Long Quân tại Đền Quốc tổ Lạc Long Quân, thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng. 
 
Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại
Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại Đền Quốc tổ Lạc Long Quân
 
 

Đoàn công tác Báo Đắk Lắk tham gia trồng cây tại vườn cây truyền thống của Báo Phú Thọ

 
Ngay sau lễ dâng hương, lãnh đạo các cơ quan Báo Đảng 4 tỉnh khu vực miền Trung – Tây Nguyên đã tham gia trồng cây lưu niệm tại vườn cây truyền thống của Báo Phú Thọ nằm trong khuôn viên Khu di tích lịch sử Đền Hùng.
 
Đoàn công tác Báo Đắk Lắk chụp hình lưu niệm tại vườn cây truyền thống
Đoàn công tác Báo Đắk Lắk chụp hình lưu niệm tại vườn cây truyền thống

Chương trình là dịp để báo Đảng các tỉnh khu vực miền Trung – Tây Nguyên tìm hiểu, khám phá các địa danh, nét văn hóa đặc trưng của vùng Đất Tổ, qua đó góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, phóng viên báo Đảng về nguồn cội, nghĩa vụ, trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời là nơi để người làm báo giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả hoạt động chuyên môn.

Song Anh
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.