Multimedia Đọc Báo in

Chung kết Ngày hội Văn hóa - Thể thao đồng bào các dân tộc thiểu số TP. Buôn Ma Thuột lần thứ X, năm 2018

10:38, 12/03/2018

Ngày 10-3, tại buôn Akô Dhông (phường Tân Lợi, TP.Buôn Ma Thuột), UBND TP. Buôn Ma Thuột đã tổ chức chung kết Ngày hội Văn hóa - Thể thao đồng bào các dân tộc thiểu số TP. Buôn Ma Thuột lần thứ X, năm 2018.

Tham gia ngày hội có các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên đến từ 23 buôn, buôn, đơn vị xã, phường trên địa bàn thành phố. Đây là các nghệ nhân, vận động viên, diễn viên có thành tích xuất sắc nhất được Ban tổ chức lựa chọn qua 2 ngày thi đấu cấp cụm (diễn ra vào ngày 6 và 8-3-2018).

Tại ngày hội, các đơn vị tham gia tranh tài ở 4 môn thi văn hóa là: văn nghệ dân gian, giã gạo nhanh, ẩm thực truyền thống, diễn tấu cồng chiêng; 3 môn thi thể thao là: đi cà kheo, đẩy gậy và kéo co.

Ngày hội còn trưng bày, giới thiệu các sản phẩm đan lát và dệt thổ cẩm truyền thống do các nghệ nhân tự tay làm ra .

 Kết quả, ở môn thi giã gạo nhanh, giải Nhất thuộc về thôn Cao Thắng, xã Ea Kao; ở môn thi văn nghệ dân gian, giải Nhất thuộc về buôn Jù, xã Ea Tu; ở môn thi diễn tấu cồng chiêng giải Nhất thuộc về buôn Ko  Siêr, phường Tân Lập; ở môn thi ẩm thực, giải Nhất thuộc về thôn 3, xã Hòa Thắng.

 Ở môn thi đẩy gậy nữ hạng cân dưới 55kg, giải Nhất thuộc về Buôn Tăng Jú, xã Ea Kao; ở hai hạng cân 55-60kg và trên 60kg, giải Nhất đã thuộc về buôn Tuôr, xã Hòa Phú.

Môn đẩy gậy nam, giải Nhất hai hạng cân dưới 60kg và 60-65kg thuộc về buôn Tuôr, xã Hòa Phú; ở hạng cân từ 65-70kg, giải Nhất thuộc về buôn Ky, phường Thành Nhất;  buôn Ko Tam, xã Ea Tu giành giải Nhất hạng cân trên 70kg.

 Ở phần thi kéo co, buôn Tơng Jú, xã Ea Kao giành giải Nhất nội dung kéo co nữ và đội buôn Buôr, xã Hòa Xuân giành giải Nhất kéo co nam.

Dưới đây là một số hình ảnh diễn ra tại ngày hội:

f
Các đơn vị tham gia ngày hội.

 

f
Đội văn nghệ dân gian của thôn 1, xã Hòa Phú .

 

f
Thi diễn tấu cồng chiêng...

 

f
...thi giã gạo nhanh

 

f
...và thi ẩm thực.
f
Trưng bày sản phẩm thổ cẩm...

 

 

f
...và đan lát truyền thống.

 

Tuyết Mai
 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.