Multimedia Đọc Báo in

Chương trình "Kết nối yêu thương và chia sẻ"

08:32, 08/03/2018
Sáng 7-3, Hội LHPN tỉnh tổ chức chương trình “Kết nối yêu thương và chia sẻ” năm 2018. 
 
Tại chương trình, hội viên phụ nữ đã chia sẻ về những khó khăn, thách thức trong cuộc sống; đồng thời đưa ra một số đề xuất với các cấp, ngành về việc hỗ trợ học nghề, dạy nghề, vay vốn, tạo việc làm hỗ trợ chị em chăm lo cuộc sống gia đình. 
 
Đại diện Hội LHPN tỉnh tặng quà cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn
Đại diện Hội LHPN tỉnh tặng quà cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn
 
Nhân dịp này, Hội LHPN tỉnh đã trao tặng 80 suất quà (500.000 đồng/suất) cho 80 hội viên là phụ nữ khuyết tật, đơn thân, nhiễm chất độc da cam, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh; tổ chức khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho các hội viên tham gia chương trình.
 
Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa TP. Buôn Ma Thuột khám bệnh cho hội viên phụ nữ
Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa TP. Buôn Ma Thuột khám bệnh cho hội viên phụ nữ
 
Đây cũng là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 108 năm Ngày Quốc tế phụ nữ (8-3) và 1978 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng; đồng thời mang đến niềm vui, sự sẻ chia, tiếp thêm động lực giúp phụ nữ vượt qua khó khăn, tiếp tục chăm lo xây dựng cuộc sống gia đình, thực hiện tốt 4 phẩm chất của phụ nữ Việt Nam “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”.
 
Vân Anh
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.