Multimedia Đọc Báo in

Đại hội đại biểu Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài TP. Buôn Ma Thuột

15:44, 24/03/2018
Ngày 24-3, Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài TP. Buôn Ma Thuột đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2018-2023. Hơn 130 đại biểu đại diện cho 300 hội viên đã về dự. 
 
Theo thống kê hiện nay trên địa bàn thành phố có 1.515 người đang định cư tại 29 quốc gia, vùng lãnh thổ. Trong nhiệm kỳ qua, Hội đã hoàn thành xuất sắc vai trò cầu nối giữa kiều bào và thân nhân, vận động kiều bào phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, hướng về nguồn cội quê hương, đóng góp trí tuệ, vật chất xây dựng quê hương đất nước. Kết quả 5 năm qua (2012-2017), kiều bào thành phố đã gửi về 8 tỷ đồng giúp đỡ người thân, góp vốn đầu tư trên các lĩnh vực nông nghiệp; ủng hộ 230 triệu đồng để xây nhà Tình thương, xây dựng đường giao thông nông thôn.
 
Công tác phát triển hội viên cũng được Hội tập trung quan tâm, nhiệm kỳ qua đã kết nạp được 252 hội viên, tăng trên 200 hội viên so với đầu nhiệm kỳ. 

Ban Chấp hành khóa II, nhiệm kỳ 2018-2023 ra mắt, nhận nhiệm vụ.

Với chủ đề: “Tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, đẩy mạnh vận động hội viên, thân nhân tích cực tham gia các phong trào ở địa phương, góp phần thực hiện công cuộc đổi mới, vì sự phát triển toàn diện, bền vững của thành phố”, trong nhiệm kỳ 2018-2023, hội tập trung củng cố nâng cao hiệu quả hoạt động và phát triển hội viên, với mục tiêu kết nạp thêm 200 hội viên trở lên và phát triển 3 tổ chức hội trở lên.
 
Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành khoá II, nhiệm kỳ 2018-2023, gồm 13 ủy viên. Ông Nguyễn Hưng tái đắc cử Chủ tịch hội.
 

Các cá nhân nhận Giấy khen của UBND thành phố.

 
Nhân dịp này, UBND thành phố tặng Giấy khen cho 1 tập thể, 3 cá nhân; Hội Liên lạc với người Việt Nam tỉnh tặng Giấy khen cho 3 cá nhân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của Hội.
 
Đăng Triều
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.