Multimedia Đọc Báo in

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại

17:35, 16/03/2018

Chiều 16-3, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà và các thành viên trong Ban Chỉ đạo. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Phạm Minh Tấn chủ trì hội nghị.

Trên cơ sở định hướng của Ban Chỉ đạo và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, năm 2017 các sở, ban ngành địa phương căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nội dung công tác thông tin đối ngoại.

Bên cạnh đó công tác đối ngoại nhân dân được các tổ chức thành viên triển khai dưới nhiều hình thức phong phú, như: kết nghĩa giữa các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội trong Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh với Mặt trận, đoàn thể của tỉnh Mondulkiri (Campuchia) và 4 tỉnh Nam Lào; thi tìm hiểu văn hoá, lịch sử, mối quan hệ giữa các nước trong ASEAN; hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân các tỉnh có chung đường biên giới với Đắk Lắk... Qua đó góp phần quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam nói chung, tỉnh Đắk Lắk nói riêng đến bạn bè quốc tế, xúc tiến đầu tư, hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá - xã hội, duy trì môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Các đại biểu dự hội nghị.

Hội nghị cũng đã thảo luận, thống nhất triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018. Trong đó đặc biệt nhấn mạnh vai trò của công tác tuyên truyền, tăng cường thông tin, quảng bá hình ảnh con người, đất nước Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Các đại biểu tham gia thảo luận tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Phạm Minh Tấn đề nghị năm 2018 các sở, các thành viên trong Ban Chỉ đạo tiếp tục nêu cao vai trò trách nhiệm, chú trọng nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, đồng thời quan tâm đào tạo trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại, đưa hoạt động đối ngoại lên tầm cao mới nhằm thu hút nhiều hơn nữa các nguồn lực bên ngoài phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, của đất nước.

Đăng Triều
 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.