Multimedia Đọc Báo in

Giao ban báo chí định kỳ tháng 2-2018

17:41, 02/03/2018

Chiều 2-3, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị giao ban báo chí định kỳ tháng 2-2018.  

Theo đánh giá, trong tháng qua, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh đã chủ động, kịp thời, phản ánh công tác chỉ đạo, lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 bảo đảm an toàn, lành mạnh, tiết kiệm; hoạt động chăm lo cho các đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng, người yếu thế. Báo chí còn phản ánh một số tồn tại trong lĩnh vực môi trường, giao thông, giải quyết chế độ chính sách, giúp cấp ủy, chính quyền địa phương kịp thời giải quyết, tháo gỡ.

Quang cảnh buổi họp giao ban.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hoan nghênh các cơ quan báo chí đã đồng hành cùng chính quyền địa phương thời gian qua, khẳng định với vai trò trách nhiệm của mình, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các sở ngành liên quan luôn sát cánh cùng báo chí, nhất là trên mặt trận đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí nhằm xây dựng, củng cố lòng tin trong nhân dân; đồng thời đề nghị trong tháng 3 các cơ quan báo chí tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tập trung tuyên truyền một số hoạt động lớn diễn ra trong tháng.

Trong đó chú ý đến kỷ niệm 59 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3-3-1959 - 3-3-2018) và 29 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3-3-1989–3-3-2018); 43 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk (10-3-1975-10-3-2018); tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự và ngày hội giao nhận quân 2018; Công điện của Thủ tướng Chính phủ về đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất; Kế hoạch của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cũng tại hội nghị, Hội Nhà báo tỉnh đã thông tin về Giải báo chí Quốc gia năm 2017, điều kiện, tiêu chí xét chọn các tác phẩm dự giải.

Đăng Triều


 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.