Multimedia Đọc Báo in

Ngày hội Văn hóa-Thể thao đồng bào các dân tộc thiểu số TP. Buôn Ma Thuột

17:26, 06/03/2018

Ngày 6-3, tại buôn K’Dun, xã Cư Êbur, UBND TP. Buôn Ma Thuột đã diễn ra Ngày hội Văn hóa-Thể thao đồng bào các dân tộc thiểu số, cụm số 1.

Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đoàn dự ngày hội.

Đông đảo nghệ nhân, diễn viên, vận động viên đến từ 19 thôn, buôn, cụm dân cư của các xã Cư Êbur, Hòa Thắng, Ea Tu và các phường: Tân Lập, Tân Lợi, Thành Nhất, Tân An đã về dự.

Nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc đã diễn ra như: diễn tấu cồng chiêng, giã gạo nhanh, đan lát truyền thống, dệt thổ cẩm, dân ca, dân vũ… Bên cạnh đó còn có các nội dung thể thao sôi nổi: nhảy bao bố, đi cà kheo, kéo co.

Tiết mục biểu diễn dân ca Chiria của buôn Ko Sier (phường Tân Lập).

Ngày hội Văn hóa-Thể thao đồng bào các dân tộc thiểu số TP. Buôn Ma Thuột là sự kiện được tổ chức 2 năm một lần nhằm bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống của các dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố, qua đó tạo không khí phấn khởi, cổ vũ, động viên, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, thúc đẩy phong trào thi đua lao động sản xuất, nâng cao đời sống vật chất tinh thần, góp phần thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Thi kéo co tại ngày hội.

Ngày hội Văn hóa-Thể thao đồng bào các dân tộc thiểu số TP. Buôn Ma Thuột năm 2018 được chia làm 2 cấp. Cấp cơ sở tổ chức ở 2 cụm, cụm số 2 sẽ diễn ra ở buôn Cư M’blim (xã Ea Kao) vào ngày 8-3, gồm có các xã Ea Kao, Hòa Khánh, Hòa Xuân, Hòa Phú và phường Ea Tam, Khánh Xuân với sự tham dự của 22 thôn, buôn, tổ dân phố. Cấp thành phố sẽ diễn ra tại buôn Akô Dhông (phường Tân Lợi) vào ngày 10-3.

Đăng Triều

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.