Multimedia Đọc Báo in

Tuyên truyền kịp thời, đầy đủ các hoạt động thông tin đối ngoại năm 2018

10:45, 11/03/2018
Theo Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại năm 2018, UBND tỉnh đề nghị các cơ quan báo chí cần tập trung tuyên truyền kịp thời, đầy đủ, chính xác, các hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh.
 
Theo đó, trên cơ sở bám sát định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các cơ quan báo chí xây dựng kế hoạch, tổ chức duy trì các chuyên trang, chuyên mục về thông tin đối ngoại, quảng bá, giới thiệu hình ảnh Đắk Lắk đến với bạn bè trong khu vực và trên thế giới, góp phần thúc đẩy, thu hút đầu tư, phát triển du lịch. Bên cạnh đó các cơ quan báo chí cần chủ động nắm bắt thông tin, làm tốt công tác phối hợp với các sở, ngành liên quan, kịp thời cập nhật, thông tin các hoạt động đối ngoại diễn ra chính xác, đảm bảo nguyên tắc bảo mật thông tin và bảo vệ bí mật nhà nước trong hoạt động thông tin đối ngoại. 
 

Tết Bunpimây của người Lào được tổ chức hằng năm tại xã Krông Na (huyện Buôn Đôn).

 
Được biết, năm 2018, trên địa bàn tỉnh diễn ra một số hoạt động đối ngoại như: giao lưu văn hóa, thể  thao với một số nước; tổ chức các hội chợ, triển lãm, hoạt động xúc tiến đầu tư; trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”...
 
Đăng Triều
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.