Multimedia Đọc Báo in

UBND huyện Krông Năng sơ kết quý I năm 2018

07:36, 28/03/2018

Sáng 27-3, UBND huyện Krông Năng đã tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh quý I; triển khai nhiệm vụ quý II năm 2018.

Dự Hội nghị có Bí thư Huyện ủy Trần Trung Hiển và lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể huyện; các xã, thị trấn tham gia Hội nghị qua hệ thống trực tuyến. Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Trương Hoài Anh chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Trong quý I năm 2018, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện phát triển ổn định, sản xuất nông - lâm nghiệp triển khai bảo đảm theo kế hoạch đề ra; lĩnh vực công - thương nghiệp tiếp tục phát triển; thu ngân sách Nhà nước 3 tháng đầu năm ước đạt 15,5 tỷ đồng (đạt gần 26% dự toán tỉnh giao, đạt 21,51% kế hoạch huyện); cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho 229 trường hợp (tương ứng 431 thửa đất, tổng diện tích 118,6 ha); công tác cải cách hành chính được quan tâm, đặc biệt trong quý I, huyện đã đưa vào sử dụng trong tâm hành chính hiện đại phục vụ công tác tiếp nhận và trả kết quả cho người dân thuận tiện hơn.

Chương trình xây dựng Nông thôn mới được tập trung đầu tư, đến nay có 2 xã (Ea Toh và Phú Lộc) đã cơ bản đạt 19/19 tiêu chí; giáo dục, y tế, an sinh xã hội được quan tâm triển khai thực hiện; an ninh - quốc phòng trên địa bàn huyện được bảo đảm…

Hội nghị cũng đã nêu lên những tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục trong thời gian tới như: sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện gặp nhiều khó khăn do giá cả nông sản xuống thấp; tình hình sâu bệnh hại trên cây tiêu diễn ra ngày càng nhiều; công tác thu thuế tại một sỗ xã đạt thấp so với kế hoạch; việc triển khai đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật còn gặp nhiều khó khăn; tình hình an ninh chính trị vẫn còn nhiều tiềm ẩn phức tạp…

Bí thư Huyện ủy Krông Năng Trần Trung Hiển phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư Huyện ủy Trần Trung Hiển yêu cầu các đơn vị, địa phương khẩn trương khắc phục những mặt còn hạn chế, tồn tại trong thời gian qua; đồng thời định hướng, chỉ đạo các ngành đưa ra các giải pháp quyết liệt để thực hiện hiệu quả và hoàn thành tốt chương trình công tác quý II-2018.

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Krông NăngTrương Hoài Anh phát biểu kết luận Hội nghị.

Kết luận Hội nghị, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Trương Hoài Anh ghi nhận và biểu dương những kết quả các đơn vị đạt được trong quý I-2018; đồng thời, đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục tăng cường các biện pháp thu ngân sách, đẩy nhanh các hoạt động trên từng lĩnh vực, giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện, đặc biệt là an ninh nông thôn; chuẩn bị chu đáo để 2 xã Ea Toh và Phú Lộc tổ chức thành công Lễ đón nhận đạt chuẩn Nông thôn mới trong tháng 4-2018.

Thế Hùng


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.