Multimedia Đọc Báo in

Đại hội Hiệp hội Du lịch Đắk Lắk nhiệm kỳ III (2018-2022)

14:48, 30/05/2018

Sáng 30 - 5, Hiệp hội Du lịch Đắk Lắk đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ III (2018-2022). Tham dự Đại hội có đại diện các sở, ngành liên quan, cùng các thành viên trong Hiệp hội.

Theo báo cáo tại Đại hội, nhiệm kỳ II, Hiệp hội đã kết nạp được 18 thành viên, nâng tổng số lên 46 thành viên. Để góp phần xây dựng và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, Hiệp hội đã tổ chức nhiều hoạt động như: chương trình khảo sát học tập kinh nghiệm mô hình du lịch cộng đồng tại các tỉnh phía Bắc để tham khảo và xây dựng các loại hình sản phẩm phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương; tham gia các đoàn khảo sát tuyến điểm du lịch tại Ea Kar; đóng góp ý kiến hoàn thiện sản phẩm tour du lịch mạo hiểm đi xe đạp, đi bộ và chèo thuyền trên sông tại khu vực thác Dray Sáp Thượng và Dray Nur; khảo sát tuyến điểm du lịch mới tại xã Krông Nô (Lắk)...

C
Các thành viên trong Ban Chấp hành nhiệm kỳ III ra mắt Đại hội.

Bên cạnh đó, Hiệp hội cũng đã chú trọng công tác thông tin tuyên truyền, xúc tiến, quảng bá thị trường du lịch với một số hoạt động nổi bật như: tổ chức đoàn đi Farmtrip Phú Yên; tham dự hội thảo liên kết và phát triển du lịch các tỉnh Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên tại Ninh Thuận; đã tiếp xúc bước đầu với các đại lý lữ hành đặt vấn đề đưa du khách Nga lên du lịch tại Đắk Lắk; cùng Trung tâm Xúc tiến du lịch tỉnh đưa một số doanh nghiệp tham gia Hội chợ ẩm thực quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh; tham gia hội thảo liên kết Đà Lạt với các tỉnh Tây Nguyên; tổ chức đoàn học tập kinh nghiệm, khảo sát mở tour kết nối du lịch giữa các tỉnh Tây Nguyên với các tỉnh, thành trong nước và các nước theo tuyến du lịch khu vực tam giác phát triển Lào - Việt Nam - Campuchia...

Tại Đại hội, sau khi thông qua các báo cáo về tài chính, báo cáo tự kiểm tra Ban Chấp hành, thông qua Dự thảo sửa đổi bổ sung Điều lệ của Hiệp hội, các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận kế hoạch, phương hướng, hoạt động cho nhiệm kỳ III (2018-2022). Trong đó, tập trung vào các giải pháp phát triển hội viên, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng, phát triển nâng cao chất lượng sản phẩm, quảng bá, mở rộng thị trường du lịch…

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ III (2018-2022) gồm 14 thành viên.

Lê Hương

 

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Kết quả kinh tế - xã hội quý I/2024 của tỉnh Đắk Lắk
Ngay từ đầu năm 2024, bám sát các nội dung chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, các cấp, các ngành, địa phương của tỉnh Đắk Lắk đã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong quý I/2024 tiếp tục phát triển ổn định; một số chỉ tiêu đạt, vượt kế hoạch đề ra.