Multimedia Đọc Báo in

Đại lễ Phật đản Phật lịch 2562 – Dương lịch 2018

17:01, 29/05/2018
Sáng 29-5 (15-4 âm lịch), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh đã long trọng tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2562 – Dương lịch 2018 tại chùa Sắc tứ Khải Đoan với sự tham dự của đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và hơn 1.000 tăng ni, phật tử trong tỉnh. 
 
Đoàn phật tử dâng hoa cúng dường
Đoàn phật tử dâng hoa cúng dường
 
Đại lễ diễn ra trong không khí thành kính, trang nghiêm với các phần tuyên đọc Thông điệp Phật đản Phật lịch 2562 của Đức Pháp chủ GHPGVN, diễn văn Đại lễ Phật đản Phật lịch 2562 – Dương lịch 2018 của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN gửi tăng ni, cư sĩ phật tử; thực hiện nghi lễ truyền thống của Phật giáo kỷ niệm ngày sinh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni (nghi lễ Khánh Đản, niệm hương, dâng hoa cúng dường, thả bóng bay cầu hòa bình, quốc thái dân an). Qua đó mong muốn  tăng, ni, phật tử, tổ chức thành viên Giáo hội Phật giáo Việt Nam phải nâng cao tinh thần “Trí tuệ – Kỷ cương – Hội nhập – Phát triển”, tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần đem lại cuộc sống an lạc, thịnh vượng cho nhân dân, hòa bình cho nhân loại.
 
Các đại biểu, chư tôn, hòa thượng, thượng tọa thả bóng bay cầu quốc thái dân an. Ảnh: V.Anh
Các đại biểu, chư tôn, hòa thượng, thượng tọa thả bóng bay cầu hòa bình, quốc thái dân an
 
Tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Y Dec Hđơk đã gửi lời chúc mừng, ghi nhận và biểu dương những đóng góp của các cơ sở Phật giáo trong sự phát triển chung của tỉnh nhà. Đồng thời mong muốn toàn thể tăng ni, cư sĩ, phật tử tiếp tục phát huy hơn nữa truyền thống tốt đẹp của Phật giáo Việt Nam, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần đưa tỉnh nhà ngày càng phát triển.
 
Đại diện
Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tặng Bằng tán dương công đức cho các đơn vị
 
Nhân dịp này, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã tặng Bằng tán dương công đức cho 34 đơn vị (gồm chùa, tịnh xá, doanh nghiệp) tham gia diễu hành xe hoa cúng dường; Phân ban Thanh thiếu nhi Phật tử trao giải cho các em thiếu nhi tham gia cuộc thi vẽ tranh “Đức Phật trong em” năm 2018.
 
Vân Anh
 
 
 
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.