Multimedia Đọc Báo in

Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc mừng các cơ sở Phật giáo nhân Đại lễ Phật đản

14:01, 25/05/2018
Nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2562 - Dương lịch 2018, sáng 25-5, Đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng các cơ sở Phật giáo trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh thăm hỏi, chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh. Ảnh: V.Anh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh thăm hỏi, chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh.
 
Đoàn đã đến thăm, chúc mừng: Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Chùa Sắc tứ Khải Đoan, Tịnh xá Ngọc Nguyên, Tịnh xá Ngọc Quang. 
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh tặng lẵng hoa chúc mừng Tịnh xá Ngọc Quang nhân Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2562 - Dương lịch 2018. Ảnh: V.Anh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh tặng lẵng hoa chúc mừng Tịnh xá Ngọc Quang nhân Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2562 - Dương lịch 2018. 
 
Tại những nơi đến thăm, thay mặt Đoàn công tác, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh đã thăm hỏi sức khỏe và gửi đến các chư tôn, giáo phẩm, tăng ni, phật tử, chức sắc, chức việc,… lời chúc mừng Phật đản hoan hỷ, an lạc. Đồng chí cũng ghi nhận, đánh giá cao sự đóng góp, đồng hành của các chức sắc, tín đồ đạo Phật đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc của tỉnh. Đồng thời bày tỏ mong muốn các cơ sở Phật giáo tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động xã hội, cùng nhau đoàn kết xây dựng đất nước, quê hương ngày càng giàu mạnh. 
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh chúc mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2562 -Dương lịch 2018 tại Tịnh xá Ngọc Nguyên. Ảnh: V.Anh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh chúc mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2562 -Dương lịch 2018 tại Tịnh xá Ngọc Nguyên.

Trong không khí thân mật, ấm cúng, đại diện các cơ sở Phật giáo đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo tỉnh đối với hoạt động của Phật giáo trong thời gian qua; khẳng định toàn thể giáo hội, các tăng ni, phật tử sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, vận động tăng ni, phật tử tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động từ thiện, nhân đạo, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.
 
Vân Anh
 

 


Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Kết quả kinh tế - xã hội quý I/2024 của tỉnh Đắk Lắk
Ngay từ đầu năm 2024, bám sát các nội dung chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, các cấp, các ngành, địa phương của tỉnh Đắk Lắk đã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong quý I/2024 tiếp tục phát triển ổn định; một số chỉ tiêu đạt, vượt kế hoạch đề ra.