Multimedia Đọc Báo in

Thống nhất nội dung hợp tác giữa tỉnh Đắk Lắk và Jeollabuk (Hàn Quốc)

07:02, 16/05/2018
Ngày 15-5, UBND tỉnh tổ chức buổi tiếp đoàn công tác của Hội đồng Xúc tiến trao đổi hợp tác hữu nghị tỉnh Jeollabuk (Hàn Quốc) - JVEC do Giám đốc điều hành Park Sung Ung làm Trưởng đoàn. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh chủ trì buổi tiếp; cùng tham dự có đại diện các sở, ngành của tỉnh.
 
Đại diện thông tin một số lĩnh vực muốn hợp tác với tỉnh Đắk Lắk
Đại diện JVEC  thông tin một số lĩnh vực muốn hợp tác với tỉnh Đắk Lắk
 
Tại buổi làm việc, JVEC và tỉnh Đắk Lắk bước đầu thống nhất hợp tác về các nội dung: Chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực chăn nuôi; đưa cà phê Đắk Lắk vào hệ thống siêu thị tại Hàn Quốc; giao lưu văn hóa, nghệ thuật, cử đoàn tham dự các lễ hội văn hóa của 2 tỉnh; kêu gọi vốn ODA và hỗ trợ phát triển thành phố Buôn Ma Ma Thuột theo hướng thông minh; tham quan, học hỏi chế tạo cơ khí; thành lập trung tâm dạy tiếng Hàn và hỗ trợ phát triển giáo dục, đào tạo…
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh phát biểu tại buổi làm việc
 
Đại diện phái đoàn JVEC cho biết, Chính phủ Hàn Quốc rất coi trọng mối quan hệ hợp tác giữa tỉnh Jeollabuk với Đắk Lắk. Sau chuyến công tác này, đoàn sẽ báo cáo các nội dung trao đổi, hợp tác giữa 2 bên với lãnh đạo tỉnh Jeollabuk để được ủng hộ, làm cơ sở triển khai. 
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh hoan nghênh các nội dung 2 bên thống nhất trao đổi, hợp tác song phương toàn diện; đồng thời yêu cầu các sở, ngành của tỉnh phối hợp với JVEC hoàn thiện nội dung chi tiết, xúc tiến các hoạt động cụ thể trong chương trình trao đổi, hợp tác. 
 
Minh Thông
 
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Nỗ lực ngăn chặn “tín dụng đen” xâm nhập học đường
Mặc dù các lực lượng chức năng của tỉnh Đắk Lắk liên tục có các biện pháp trấn áp, truy quét, nhưng các ổ nhóm "tín dụng đen" vẫn có dấu hiệu hoạt động trái pháp luật. Hiện nay, học sinh là nạn nhân mà các đối tượng này hướng đến.