Multimedia Đọc Báo in

Đồng bào Công giáo hưởng ứng tích cực phong trào thi đua yêu nước

16:01, 06/06/2018
Trong 2 ngày 5 và 6-6, Ủy ban đoàn kết Công giáo tỉnh đã tổ chức Đại hội đại biểu người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh Đắk Lắk lần thứ VI - nhiệm kỳ 2018-2023.
 
Đến dự đại hội có đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; H’Yim Kđoh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Y Dec H’đơk, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và 180 đại biểu đại diện cho giáo dân trên địa bàn tỉnh.  
 

Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy (bìa phải) tặng hoa chúc mừng đại hội.

 
Đại hội đã đánh giá kết quả hoạt động của Ủy ban đoàn kết Công giáo tỉnh nhiệm kỳ 2013-2018. Theo đó, với tinh thần “sống Phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc cộng đồng”, Ủy ban đoàn kết Công giáo tỉnh đã tích cực, chủ động, đổi mới hoạt động, nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua.
 
Với tư cách là thành viên của Mặt trận, Ủy ban đoàn kết Công giáo tỉnh phát huy tốt vai trò là cầu nối giữa chính quyền và giáo dân, vận động tín hữu cùng đoàn kết, nhiệt tình hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát động. Trong đó, nổi bật là những kết quả trong phong trào thi đua lao động sản xuất, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, khuyến học khuyến tài. Cụ thể trong nhiệm kỳ qua, đồng bào Công giáo đã đóng góp gần 11,3 tỷ đồng để xây dựng nhà Tình thương, ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa; huy động hơn 3,3 tỷ đồng để trao nhiều suất học bổng, xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi.
 

Các đại biểu dự đại hội.

 
Bên cạnh đó đồng bào Công giáo luôn ý thức trách nhiệm của công dân, chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
 
Phát huy những kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ 2018-2023, Ủy ban đoàn kết Công giáo tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, hưởng ứng hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào đền ơn đáp nghĩa và hoạt động bảo vệ môi trường.
 

Ban Chấp hành Ủy ban đoàn kết Công giáo tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2018-2023 ra mắt đại hội.

Đại hội đã suy cử Ban Chấp hành khóa VI, nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 88 ủy viên; bầu Ban thường trực gồm 6 vị do linh mục Vũ Thanh Lịch làm Chủ tịch; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội toàn quốc gồm 11 đại biểu.

Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh H’Yim Kđoh nhiệt liệt hoan nghênh, ghi nhận những đóng góp thiết thực, hiệu quả của đồng bào Công giáo thời gian qua, nhất là trên lĩnh vực xóa đói giảm nghèo, góp phần cùng địa phương hoàn thành tốt chính sách an sinh xã hội, phục vụ hiệu quả sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nước đất nước.
 

 Phó Chủ tịch UBND tỉnhH’Yim Kđoh trao tặng Bằng khen cho các cá nhân, tập thể.

 
Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 3 tập thể, 9 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2013-2018. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc, góp phần vào sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.
 
Đăng Triều - Tuyết Mai
 

Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Kết quả kinh tế - xã hội quý I/2024 của tỉnh Đắk Lắk
Ngay từ đầu năm 2024, bám sát các nội dung chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, các cấp, các ngành, địa phương của tỉnh Đắk Lắk đã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong quý I/2024 tiếp tục phát triển ổn định; một số chỉ tiêu đạt, vượt kế hoạch đề ra.