Multimedia Đọc Báo in

Giao ban báo chí định kỳ tháng 5-2018

22:50, 08/06/2018

Chiều 8-6, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị giao ban báo chí định kỳ tháng 5-2018.  

Theo đánh giá tại Hội nghị, trong tháng 5, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh cơ bản bám sát định hướng tuyên truyền của cơ quan chủ quản và của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, phản ánh khá toàn diện bức tranh chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của tỉnh trong tháng 5. Trong đó, tập trung tuyên truyền về 132 năm ngày Quốc tế Lao động; 64 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ;77 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh;128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; nỗ lực của các ngành, địa phương trong việc triển khai hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh; phản ánh về vấn đề về thiên tai, tình hình thời tiết cực đoan xảy ra trên địa bàn tỉnh; hoạt động của các đại biểu Quốc hội thuộc đoàn ĐBQH tỉnh tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV cùng với một số đề xuất, kiến nghị về các nội dung liên quan đến việc cổ phần hóa, giải thể, sắp xếp lại các công ty nông, lâm nghiệp và vấn đề sắp xếp, ổn định dân di cư tự do; kết quả tích cực từ phong trào xây dựng nông thôn mới...

Các đại biểu tham dư Hội nghị giao ban
Các đại biểu tham dư Hội nghị giao ban

Bên cạnh đó, báo chí cũng phản ánh những vấn đề tồn tại trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường, cấp thoát nước, công tác quản lý đất đai, giao thông… góp phần giúp cấp ủy, chính quyền địa phương kịp thời có biện pháp giải quyết, tháo gỡ.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hoan nghênh các cơ quan báo chí đã đồng hành cùng chính quyền địa phương trong thời gian qua, đồng thời đề nghị trong tháng 6 các cơ quan báo chí tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tập trung tuyên truyền một số hoạt động lớn diễn ra trong tháng. Trong đó, chú trọng tuyên truyền đậm nét về kết quả Hội nghị Trung ương 7 (Khóa XII); tuyên tryền về Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV; 93 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam; kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc; Chương trình 24, 25, 26, 27 của Tỉnh ủy thực hiện các Nghị quyết Trung ương 6; Chỉ thị 11/CT-UBND của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý trụ sở các cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh…

Lê Hương

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.