Multimedia Đọc Báo in

Giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Cụm thi đua Tây Nguyên

23:37, 13/06/2018

Ngày 13-6, tại TP. Buôn Ma Thuột, Ban Thanh niên nông thôn (Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh), Thường trực Cụm thi đua Tây Nguyên đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm.

Tham dự hội nghị có Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Lâm Đồng, Kon Tum. Đồng chí Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự, chào mừng hội nghị. Về phía Trung ương Đoàn có Bí thư Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn.

Các đại biểu dự hội nghị.

 
Với chủ đề công tác năm 2018 là “Năm tuổi trẻ sáng tạo”, từ đầu năm đến nay, Tỉnh Đoàn các tỉnh Tây Nguyên đã tập trung nghiên cứu, đổi mới cả về nội dung, phương thức, đưa công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả.
 
Các phong trào hành động cách mạng tiếp tục được triển khai sâu rộng, hướng về cơ sở với những cách làm sáng tạo, thiết thực, phù hợp tạo hiệu ứng xã hội mạnh. Trong đó nổi bật là các phong trào thanh niên chung tay xây dựng nông thôn mới, thanh niên tình nguyện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và thanh niên tình nguyện tham gia bảo đảm an sinh xã hội. Cụ thể, Tỉnh Đoàn Đắk Lắk đã xây dựng nhiều công trình thanh niên, cầu nông thôn, sân bóng chuyền, điểm vui chơi sinh hoạt cho thiếu nhi với tổng trị giá trên 3,1 tỷ đồng. Tỉnh Đoàn Lâm Đồng, Kon Tum xây dựng nhiều ki lô mét đường giao thông nông thôn, nạo vết kênh mương nội đồng, thu gom nhiều tấn rác thải sinh hoạt. Tỉnh Đoàn Đắk Nông và Gia Lai trồng mới nhiều cây xanh, góp phần phủ xanh đồi trọc.
 

Đồng chí Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chào mừng hội nghị.

 
Bên cạnh đó, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, thanh thiếu nhi cũng được các cấp bộ Đoàn chú trọng, công tác mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên có những chuyển biến mạnh mẽ.
 
Phát biểu chào mừng hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn bày tỏ mong muốn, đoàn viên thanh niên tiếp tục phát huy vai trò xung kích tình nguyện, bám sát chủ đề công tác, triển khai sâu rộng các mặt công tác, có nhiều đóng góp hiệu quả hơn nữa trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội các tỉnh Tây Nguyên.
 

Các địa phương ký kết quy chế phối hợp tổ chức hoạt động, giai đoạn 2018-2022.
 
 
Nhân dịp này, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh cụm Tây Nguyên đã ký kết quy chế phối hợp tổ chức hoạt động giai đoạn 2018 - 2022.
 
Đăng Triều

Ý kiến bạn đọc