Multimedia Đọc Báo in

Hơn 300 võ sinh thi thăng đẳng Quốc gia môn Karatedo

22:36, 04/06/2018

Trong hai ngày 2 và 3-6 tại TP. Buôn Ma Thuột, Tổng cục Thể dục Thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Hội Karatedo tỉnh Đắk Lắk phối hợp tổ chức Kỳ thi nâng đẳng Quốc gia Karatedo năm 2018.

Các võ sinh tham dự kỳ thi.

Tham dự đợt thi nâng đẳng quốc gia lần này có 327 võ sinh đến từ các tỉnh khu vực miền Trung - Tây Nguyên, gồm: Bình Định, Phú Yên, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đắk Nông và đơn vị đăng cai Đắk Lắk.

Theo quy chế chuyên môn của Tổng cục Thể dục Thể thao, các võ sinh tham dự kỳ thi phải trải qua các nội dung thi gồm: Luật Karatedo (gồm lý thuyết và trọng tài), Kata (quyền thuật) và Kumite (đối kháng).

Kết thúc kỳ thi, Ban tổ chức đã cấp chứng chỉ phong đẳng cho 321 võ sinh; trong đó 254 võ sinh đạt Nhất đẳng, 48 võ sinh đạt Nhị đẳng và 19 võ sinh đạt Tam đẳng.

Các võ sinh dự thi nội dung Kata (quyền thuật).

Kỳ thi thăng đẳng được tổ chức hằng năm nhằm đánh giá trình độ của huấn luyện viên, khả năng tập luyện của võ sinh; đồng thời tạo điều kiện cho các võ sinh Karatedo học hỏi thêm kinh nghiệm từ các tỉnh bạn.

Thế Hùng


Ý kiến bạn đọc