Multimedia Đọc Báo in

Họp báo định kỳ tháng 5-2018

15:29, 06/06/2018
Chiều 5-6, UBND tỉnh tổ chức Họp báo định kỳ tháng 5-2018.
 
Tham dự buổi họp báo có lãnh đạo sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, đại diện các cơ quan báo chí trung ương và địa phương. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà chủ trì cuộc họp.
 
Tại buổi họp báo, Văn phòng UBND tỉnh đã thông tin về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh tháng  5-2018; đồng thời đề nghị các đơn vị liên quan phản hồi, làm rõ một số nội dung thông tin báo chí đã phản ánh.
 
Đại diện
Đại diện lãnh đạo huyện Ea Súp phản hồi thông tin cho báo chí
 
Theo đó, đại diện lãnh đạo UBND huyện Ea Súp, UBND huyện Buôn Đôn, UBND huyện Krông Năng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh đã trực tiếp phản hồi thông tin các bài viết: Ai đang bức tử một dòng sông?" (Báo điện tử Môi trường và Đô thị Việt Nam); "Gia tăng lấn chiếm rừng phòng hộ Buôn Đôn" (Báo Thời nay); loạt bài "Các cơ quan chức năng đồng loạt vào cuộc", "Nghi vấn tang vật “bị đóng thế”, "Sở Nông nghiệp, UBND huyện “kiểm tra làm rõ” hay chỉ nghe báo cáo?" (Báo Thanh tra); "Dân tố phải chung chi mới được cấp quyền sử dụng đất" (Báo điện tử Tài nguyên và Môi trường); "Phát hiện vụ tàn phá nghiêm trọng rừng đặc dụng gần trạm kiểm lâm", "Tan hoang khu bảo tồn thiên nhiên Nam Kar" (Báo điện tử Tiền Phong)... 
 
 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà phát biểu kết luận buổi họp báo.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà phát biểu kết luận buổi họp báo.
 
Phát biểu tại buổi họp báo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà đánh giá cao vai trò của các cơ quan báo chí trong việc thông tin kịp thời những vấn đề phát sinh trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị các đơn vị liên quan tiếp tục xác minh làm rõ và có hướng chỉ đạo giải quyết những nội dung báo chí phản ánh.
 
Vân Anh
  
 
  
 
 
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.