Multimedia Đọc Báo in

Họp báo về Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018

17:28, 14/06/2018

Chiều 14-6, Sở GD-ĐT tổ chức họp báo thông tin về Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018. Tham dự buổi họp báo có đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Các đại biểu tham dự buổi họp báo.

Giám đốc Sở GD-ĐT Phạm Đăng Khoa, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh chủ trì buổi họp báo.

Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 diễn ra từ ngày 24 đến 27-6. Tỉnh Đắk Lắk có 1 Hội đồng thi do Sở GD-ĐT chủ trì với sự phối hợp của các trường: Đại học Duy Tân, Đại học Tây Nguyên, Đại học Buôn Ma Thuột, Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk. Kỳ thi năm 2018, toàn tỉnh có 22.188 thí sinh đăng ký dự thi (có 11.102 thí sinh nữ, 4.882 thí sinh dân tộc thiểu số, 20.506 thí sinh hệ THPT, 1.682 thí sinh hệ giáo dục thường xuyên; số thí sinh đăng ký dự thi để xét tốt nghiệp là 5.315 em). Toàn tỉnh có 36 điểm thi được bố trí tại 15 huyện, thị xã, thành phố, trong đó có 2 điểm thi dành cho 1.351 thí sinh tự do đặt tại Trường Đại học Tây Nguyên và Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk. Hội đồng thi của tỉnh đã bố trí 934 phòng thi, huy động 2.810 cán bộ làm công tác coi thi, phục vụ, thanh tra thi. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị cho Kỳ thi cơ bản bảo đảm các điều kiện theo quy định.

Phóng viên Báo Dân trí nêu câu hỏi tại buổi họp báo.
Phóng viên Báo Dân trí nêu câu hỏi tại buổi họp báo.

Tại buổi họp báo, đại diện Sở GD-ĐT đã cung cấp thêm thông tin các cơ quan thông tấn, báo chí quan tâm như: công tác bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự, y tế, an toàn vệ sinh thực phẩm xung quanh các điểm thi; việc hỗ trợ chỗ ăn, ở cho thí sinh ở vùng sâu, vùng xa; quy chế cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tấn, báo chí nhằm đảm bảo phản ánh kịp thời về kỳ thi; vấn đề tác nghiệp của phóng viên trong những ngày diễn ra kỳ thi…

Phát biểu tại buổi họp báo, Giám đốc Sở GD-ĐT Phạm Đăng Khoa, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh mong rằng những thông tin về Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 sẽ tiếp tục được các cơ quan thông tấn, báo chí tích cực thông tin trên các phương tiện truyền thông đại chúng, trong đó đặc biệt chú trọng tuyên truyền việc thực hiện các quy chế, quy định của kỳ thi, đảm bảo kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn, hiệu quả… Về phía ngành GD-ĐT tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện để phóng viên tác nghiệp, phản ánh chân thực, khách quan về kỳ thi.

Duy Tiến

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.