Multimedia Đọc Báo in

Ký kết biên bản ghi nhớ giữa Tỉnh Đoàn, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Đắk Lắk và Tỉnh Đoàn, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Chămpasắk

22:45, 09/06/2018
Chiều 8-6, tại TP. Buôn Ma Thuột đã diễn ra Lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa Tỉnh Đoàn, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Đắk Lắk và Tỉnh Đoàn, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Chămpasắk (Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào) giai đoạn 2018-2022.
 
Các đại biểu tham dự lễ ký kết
Các đại biểu tham dự lễ ký kết
 
Tham dự lễ ký kết, về phía tỉnh Đắk Lắk có Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Trần Hồng Tiến; Bí thư Tỉnh Đoàn Y Nhuân Byă cùng đại diện các đơn vị liên quan. Về phía tỉnh Chămpasắk có ông Udomsak Divixay, Bí thư Tỉnh Đoàn và thành viên trong đoàn công tác của Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh .
 
Bí thư Tỉnh Đoàn Y Nhuân Byă trao đổi về tình hình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi
Bí thư Tỉnh Đoàn Y Nhuân Byă trao đổi về tình hình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Đắk Lắk.
 
Tại buổi lễ, hai bên đã thông tin, trao đổi về tình hình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của hai tỉnh. Phát huy kết quả đạt được, hai bên đã thảo luận và ký kết Bản ghi nhớ hợp tác trong giai đoạn 2018-2022 với nhiều nội dung quan trọng: Tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho thanh niên hai tỉnh về tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam; tổ chức cho thanh niên hai bên trao đổi, học tập kinh nghiệm và hợp tác phát triển các loại hình kinh tế trên mọi lĩnh vực; tăng cường các hoạt động giao lưu, tạo điều kiện cho thanh niên hiểu biết về phong tục, tập quán, bản sắc văn hóa của hai dân tộc…
 
Đại diện Tỉnh Đoàn Đắk Lắk và Tỉnh Đoàn Chămpasắk ký kết biên bản ghi nhớ
Đại diện Tỉnh Đoàn Đắk Lắk và Tỉnh Đoàn Chămpasắk ký kết biên bản ghi nhớ
 
Đối với Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Đắk Lắk và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Chămpasắk sẽ phối hợp tổ chức các hoạt động trao đổi, thúc đẩy thương mại cho doanh nghiệp và thành viên của hai bên; ủng hộ việc quảng bá các sản phẩm, dịch vụ và yêu cầu của các thành viên hội, tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi thương mại…
 
Việc ký kết biên bản ghi nhớ nhằm khuyến khích hợp tác trong lĩnh vực thanh thiếu nhi giữa tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Chămpasắk; giúp Hội Doanh nhân trẻ hai bên có cơ hội gặp gỡ, trao đổi, hợp tác trong lĩnh vực kinh tế. Đồng thời góp phần củng cố mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị giữa thanh niên cũng như nhân dân hai nước.
 
Vân Anh
 
 
 
 
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.