Multimedia Đọc Báo in

Ngày hội hiến máu "Giọt hồng Tây Nguyên" năm 2018 ở huyện Ea Súp thu được hơn 400 đơn vị máu

15:30, 24/06/2018

Ngày 23-6, tại Quảng trường huyện Ea Súp, Ban Chỉ đạo Quốc gia Hiến máu tình nguyện, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Đắk Lắk và UBND huyện Ea Súp đã phối hợp tổ chức Ngày hội hiến máu “Giọt hồng Tây Nguyên” năm 2018.

Các tình nguyện viên khám trước khi cho máu.

Với thông điệp “Mỗi giọt máu - một tấm lòng”, ngày hội thu hút sự tham gia của hơn 500 tình nguyện viên là cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, lực lượng vũ trang và người dân trên địa bàn huyện. Kết quả, Ban tổ chức đã thu được 422 đơn vị máu sạch, bổ sung cho các bệnh viện để cấp cứu và điều trị bệnh cho bệnh nhân.

Trước đó, tại TP. Buôn Ma Thuột, Ngày hội hiến máu tình nguyện “Giọt hồng Tây Nguyên” có sự tham gia của hơn 2.000 người, thu được 1.203 đơn vị máu sạch. Như vậy, tại hai địa điểm, Ban tổ chức thu được 1.625 đơn vị máu (vượt kế hoạch được giao 225 đơn vị máu).

Các tình nguyện viên tại huyện Ea Súp tham gia hiến máu.

Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động Ngày hội hiến máu “Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt”, được tổ chức từ ngày 13-6 đến 14-7-2018 tại 26 tỉnh, thành phố trong toàn quốc, dự kiến tiếp nhận tối thiểu 30.000 đơn vị máu. Tại Đắk Lắk, đây là năm đầu tiên “Hành trình đỏ” thay đổi cách thức tổ chức, với gần 100 tình nguyện viên của tỉnh tham gia hỗ trợ tổ chức chương trình và tham gia tuyên truyền, vận động hiến máu, nâng cao nhận thức về bệnh tan máu bẩm sinh.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nguyễn Thị Phi Thảo trao Giấy khen của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh cho các cá nhân tiêu biểu.

Qua 5 năm tổ chức, “Hành trình Đỏ” là chiến dịch truyền thông lớn về hiến máu tình nguyện trên phạm vi toàn quốc, đã tiếp nhận trên 120.000 đơn vị máu, góp phần khắc phục tình trạng khan hiếm nguồn máu trong dịp hè, mang lại sự sống cho hàng nghìn bệnh nhân cần truyền máu.

Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban vận động hiến máu tình nguyện huyện Ea Súp Nguyễn Văn Nhiệm trao Giấy khen của UBND huyện cho các cá nhân tiêu biểu.

Nhân dịp này, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh đã tặng Giấy khen cho 139 cá nhân; UBND huyện Ea Súp tặng Giấy khen cho 5 tập thể và 58 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện 10 năm (2008-2018).

Thế Hùng


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.