Multimedia Đọc Báo in

Phát động "Tháng hành động vì môi trường" năm 2018

15:42, 05/06/2018
Sáng 5-6, UBND TP. Buôn Ma Thuột đã tổ chức lễ phát động “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6 nhằm tuyên truyền và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong các tầng lớp nhân dân. 
 
Tham dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ban ngành và gần 300 người dân trên địa bàn thành phố.
 
a
Phó Chủ tịch UBND TP. Buôn Ma Thuột Lưu Văn Khôi phát động “Tháng hành động vì môi trường”.
Tại lễ phát động, ông Lưu Văn Khôi, Phó Chủ tịch UBND thành phố kêu gọi toàn thể nhân dân, doanh nghiệp, cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các đoàn thể trên địa bàn thành phố tích cực tham gia bảo vệ môi trường bằng những hành động cụ thể như: ra quân làm vệ sinh môi trường, trồng cây xanh; tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, tuyên truyền sâu rộng trong cộng đồng xã hội về tác hại của nhựa và túi nilon; hạn chế sử dụng và thực hiện các biện pháp kiểm soát túi nilon hiệu quả để hạn chế thấp nhất việc xả thải ra môi trường; tăng cường triển khai các giải pháp quản lý cơ sở sản xuất đồ nhựa và tui nilon; kịp thời xử lý các hành vi vi phạm gây ảnh hưởng đến môi trường…
 
a
Đoàn đại biểu và người dân diễu hành qua một số tuyến đường.
Sau lễ phát động, các đại biểu và đông đảo người dân đã tham gia diễu hành qua một số tuyến đường và trồng 50 cây xanh (gồm bằng lăng tím, sao đen, phương tím, chuông vàng) tại khu vực Tiểu hoa viên góc đường Tôn Đức Thắng – Ngô Gia Tự (phường Tân An).
 
f
Đại biểu tham gia trồng cây  hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 2018
Ngày Môi trường thế giới năm nay có chủ đề "Giải quyết ô nhiễm nhựa và nilon" nhằm đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, thân thiện với môi trường, hạn chế sử dụng túi nilon dần hướng đến không sử dụng túi nilon.
 
Thúy Hồng
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.