Multimedia Đọc Báo in

Tăng cường quản lý trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông và đảm bảo vệ sinh môi trường

11:00, 27/06/2018
UBND TP. Buôn Ma Thuột vừa ban hành Kế hoạch thực hiện công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông và đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố.
 
a
Lực lượng chức năng xử lý vi phạm dừng, đỗ xe không đúng nơi quy định trên đường Lý Thái Tổ. (Ảnh minh họa)

Theo đó, từ nay đến hết năm 2018, các phòng, ban chức năng và các địa phương phải tiến hành đồng bộ các biện pháp tuyên truyền, giải thích, giáo dục các hộ dân nghiêm túc chấp hành các quy định của Nhà nước về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, thực hiện nếp sống văn minh đô thị; đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đặc biệt đối với các trường hợp thực hiện hành vi buôn bán kinh doanh vi phạm các quy định của pháp luật về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông và vệ sinh môi trường đã được nhắc nhở nhưng vẫn cố tình vi phạm sẽ lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính theo đúng quy định của pháp luật.

Cụ thể, thường xuyên kiểm tra, kiên quyết xử lý những trường hợp cố tình vi phạm về trật tự đô thị như: Dừng và đỗ xe không đúng nơi quy định; lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh, buôn bán; cơi nới mái che; lắp đặt biển quảng cáo, biển hiệu trái phép… Đồng thời, giải quyết triệt để các khu vực họp chợ tự phát ở khu dân cư, tuyến đường không đúng quy định như: đường Điện Biên Phủ, Nơ Trang Long, Hùng Vương, Ngô Mây, Mạc Đĩnh Chi, Ngô Quyền, Mai Hắc Đế - Giải Phóng…
 
Thúy Hồng
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.