Multimedia Đọc Báo in

Hội Cựu chiến binh tỉnh:

Tín chấp trên 38 tỷ đồng cho hội viên vay phát triển kinh tế

18:42, 11/07/2018
Sáng 10-7,  Hội Cựu chiến binh tỉnh đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 3, khóa VI, nhiệm kỳ 2017-2022 nhằm sơ kết, đánh giá tình hình hoạt động của Hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.
 
Từ đầu năm đến nay, các cấp Hội Cựu chiến binh từ tỉnh đến cơ sở đã nêu cao ý thức trách nhiệm, đoàn kết, gương mẫu, thực hiện tốt các phong trào, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra. Hội đã đẩy mạnh các hoạt động tình nghĩa, xây mới 22 nhà ở và hỗ trợ 7 con bò sinh sản cho hội viên nghèo với tổng giá trị gần 4 tỷ đồng; tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội giúp hàng nghìn hội viên vay vốn với tổng số tiền hơn 38 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Hội còn vận động hội viên đóng góp Quỹ hội gần 8,5 tỷ đồng, nâng tổng số vốn của hội lên hơn 71 tỷ đồng, giúp các hội viên phát trển kinh tế. Hưởng ứng cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, các cấp Hội vận động cán bộ, hội viên và nhân dân làm mới 41 km đường giao thông liên thôn, nạo vét 10 km kênh mương nội đồng, hiến hơn 4 nghìn m 2 đất và đóng góp hơn 2.600 ngày công lao động.
 
Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị
Trong 6 tháng cuối năm, các cấp Hội Cựu chiến binh trong tỉnh tiếp tục thực hiện một số nội dung theo kế hoạch đã đề ra. Trong đó, tích cực tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc; phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể khai thác tối đa nguồn lực, phát huy nguồn vốn của Trung ương và địa phương, giúp nhau làm kinh tế; tích cực tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, chăm lo đời sống hội viên và các hoạt động tình nghĩa.
 
Vân Anh
 
 
 
 
 
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.